Mừng ngôi trường 45 năm tuổi

Trường Phạm
Trong nhiều năm qua, THCS Trưng Nhị luôn là đơn vị dẫn đầu quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về đội ngũ học sinh giỏi, là vườn ươm tài năng với nhiều bạn đã đoạt giải thưởng Quốc gia, giải Thành phố ở các môn Toán, Văn, Tiếng Việt, Tiếng Pháp.

Được xây dựng từ những ngày đất nước vừa trải qua chiến tranh với nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, giáo viên, sau 45 năm (1975-2020), ngôi trường đã có những thay đổi lớn về chất trong giảng dạy và học tập.

Các thế hệ giáo viên tề tựu mừng ngày vui của trường.

Bên cạnh học tập, nhà trường cũng chú ý phát triển Văn - Thể - Mĩ cho học sinh. Trường liên tục được công nhận là Trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao cấp Thành phố. Học sinh Trưng Nhị đã đem về nhiều bộ huy chương Vàng, Bạc, Đồng cấp Quốc gia; giải Nhất, Nhì, Ba Thành phố ở các bộ môn bơi lội, cầu lông, điền kinh, cờ vua, karatedo.

Với những thành tích đạt được, trường THCS Trưng Nhị vinh dự 2 lần đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm liền được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố, Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2009), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2015), Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà giáo Nguyễn Thị Bích Nga: “Những nỗ lực, cố gắng trong học tập chính là sự tri ân của học sinh với các thầy cô”.

Chia sẻ trong Lễ kỷ niệm, nhà giáo Nguyễn Thị Bích Nga - Hiệu trưởng trường THCS Trưng Nhị cho biết: “Có được ngôi trường khang trang, hiện đại, đội ngũ giáo viên, học sinh chất lượng như hôm nay, có sự đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường. Hạnh phúc của giáo viên nhà trường là được đồng hành, giúp đỡ các em học sinh có sự phát triển về tri thức, bồi đắp tâm hồn, nhân cách”.

Tuyên dương những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và thể thao.

Trong dịp này, trường THCS Trưng Nhị đã trao 27 phần thưởng cho những học sinh đạt kết quả trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố và một bạn giành Huy chương Bạc Giải bơi học sinh toàn quốc năm 2020.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mừng ngôi trường 45 năm tuổi tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Phối hợp liên ngành ngăn chặn bạo lực học đường

Theo báo cáo của ngành Công an, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em cơ bản được kiềm chế, giảm 17% số vụ; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giảm 20,6% số vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Hàng vạn ngọn nến tri ân thắp sáng Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (tỉnh Nghệ An), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ cấp quốc gia.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: "Trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh"

Phát biểu tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật là một trong các thước đo của ngành Giáo dục trong năm học 2026-2027.

Không lợi dụng giáo dục tăng cường để luyện thi

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Sách mới “vượt núi” về Mô Rai

Hơn 5.400 bản sách giáo khoa và sách mầm non vừa kịp thời đến với xã Mô Rai (tỉnh Gia Lai) ngày 22/7. Không chỉ là những trang sách thơm mùi mực mới, món quà từ sự phối hợp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Thư viện Quân đội và Binh đoàn 15 còn là điểm tựa giúp học trò vùng biên vững bước vào năm học 2026-2027.