Nam sinh Ấn Độ chế tạo xe đạp chạy bằng năng lượng mặt trời

Nguyễn Hà
Một sinh viên kỹ thuật năm nhất đã chế tạo thành công xe đạp chạy bằng năng lượng mặt trời, với chi phí khoảng 202 USD.

Roshan Chumbalkar - sinh viên kỹ thuật cơ khí của trường Kỹ thuật Sinhgad RMD - đã khiến dư luận thành phố Pune (Ấn Độ) chú ý khi tạo ra một chiếc xe đạp chạy bằng năng lượng mặt trời.

"Ôtô chạy bằng điện ngày càng phổ biến. Tôi tự hỏi người ta lấy đâu thời gian và năng lượng để sạc pin cho chúng. Đó là khi tôi quyết định thử làm cái gì đó trên một chiếc xe đạp thông thường", Chumbalkar chia sẻ với India Express.

Xe đạp chạy bằng năng lượng mặt trời của Chumbalkar có thể đạt vận tốc 25 km/h và phù hợp với việc leo dốc nhờ cơ chế gia tốc lắp trên xe. Ảnh: India Today.

Nam sinh 19 tuổi cho biết anh nảy sinh ý tưởng này từ khi mới học cấp 3. Suốt 2 năm lên kế hoạch, Chumbalkar đã cải tiến chiếc xe đạp cậu dùng để di chuyển hàng ngày.

"Tôi không thể thành công nếu thiếu sự hỗ trợ của cha mẹ và sự hướng dẫn từ các giáo sư ở Đại học Sinhgad", cậu nói với India Today.

Hiện tại, xe đạp của Chumbalkar được trang bị nhiều thiết bị đặc biệt như một máy gia tốc, ghế da 2 chỗ, đèn pha và bảng năng lượng mặt trời. Nó nặng khoảng 10 kg. Phần lớn trọng lượng đến từ pin kép (mỗi cái công suất 12V) và bảng năng lượng mặt trời.

"Khi đầy pin, xe có thể hoạt động trong 4 tiếng và di chuyển 30 km. Với bảng năng lượng mặt trời ngay trên xe, quá trình cung cấp năng lượng luôn diễn ra", nam sinh giải thích.

Xe của cậu cũng có thể leo dốc nhờ cơ chế gia tốc.

Chi phí sản xuất là khoảng 13.000 rupee (tương đương 202 USD). Xe có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 25 km/h.

Sáng kiến này được công nhận bởi Đại học Đại học Savitribai Phule Pune (SPPU) theo chương trình Trung tâm Đổi mới Thiết kế (DIC) của trường.

Chumbalkar cho biết cậu cũng đang nghiên cứu thiết kế đối với ôtô và lên kế hoạch sản xuất phương tiện vận hành bằng năng lượng mặt trời. Những khám phá của cậu có thể góp phần giúp môi trường xanh hơn.

Rohit Navale - phó chủ tịch Viện Sinhgad - cho hay: "Thật vui mừng khi thấy sinh viên của chúng ta có thể đưa lý thuyết ra thực tiễn. Đó là điều chúng tôi luôn khuyến khích.

Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa chuyên môn lý thuyết và kinh nghiệm thực tế sẽ giúp sinh viên hoàn thành ước mơ và nguyện vọng của họ".

Theo Tri thức trực tuyến

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh Ấn Độ chế tạo xe đạp chạy bằng năng lượng mặt trời tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cô bạn đa tài Ngô Quỳnh Chi

Học giỏi, năng động trong công tác Đội và nổi bật ở nhiều lĩnh vực, bạn Ngô Quỳnh Chi, học sinh lớp 6A, trường THCS Chùa Hang 2 (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) là gương đội viên tiêu biểu, truyền cảm hứng cho bạn bè cùng trang lứa.

Nữ sinh lớp 7 tỏa sáng tại “Oanh Vàng kể chuyện”

Vượt qua nhiều thí sinh tài năng đến từ khắp cả nước, em Hoàng Ngọc Bảo Anh, lớp 7, Trường The Dewey Schools Tây Hồ Tây (TP. Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất tại Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc "Oanh Vàng kể chuyện" năm 2025 vào ngày 11/4.

Lê Thái Thảo Linh tỏa sáng với giải “Cống hiến triển vọng”

Trong dòng chảy không ngừng của những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trên cả nước, bạn Lê Thái Thảo Linh (học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã ghi dấu ấn bằng một hành trình giàu nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần cống hiến đáng trân trọng.