Nếu có cân nặng quá 100kg, du khách sẽ bị cấm cưỡi lừa ở Hy Lạp

Khả Ngân (Dịch)
Sau những lời kêu gọi, phản ứng từ các nhà hoạt động vì động vật, chính quyền đảo Santorini – một khu du lịch nổi tiếng ở Hy Lạp đã chính thức ban hành một lệnh cấm.

Cưỡi lừa đi dạo là một loại dịch vụ phổ biến và hút khách du lịch ở Santorini (Ảnh: CNN)

Theo CNN, Santorini cấm các du khách có trọng lượng vượt quá 100kg sử dụng dịch vụ cưỡi lừa đi dạo trên đảo. Đây là một trong những dịch vụ “ăn khách” nhất ở khu du lịch được mệnh danh là… “đảo thiên đường” Santorini, Hy Lạp.

Trên thực tế, có nhiều chú lừa do phải làm việc quá sức hay phục vụ các vị khách thừa cân, béo phì nên đã bị chấn thương cột sống hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe.

Ảnh: Daily Mail

Những du khách muốn sử dụng dịch vụ cưỡi lừa phải có cân nặng dưới 100kg (tương đương 220 pounds), hoặc có cân nặng bằng 1/5 trọng lượng của con lừa, lệnh cấm mới ban hành nêu rõ. Ngoài ra, cũng theo văn bản này, các chú lừa sẽ làm việc tùy theo tình trạng sức khỏe và tuổi tác, phù hợp với cân nặng, phải được nghỉ ngơi thường xuyên, cho ăn uống đầy đủ, uống nước sạch và làm vệ sinh ít nhất 1 lần mỗi ngày.

Một chú lừa bị thương nặng, lở loét ở lưng do phải làm việc quá sức (Ảnh: Daily Mail)

Trước tình trạng ngày càng có nhiều chú lừa gặp phải các vấn đề về sức khỏe, có tới hơn 100.000 người đã ký vào văn bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sử dụng lừa làm phương tiện vận tải ở Santorini, Hy Lạp.

Nguồn tham khảo: Daily Mail

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nếu có cân nặng quá 100kg, du khách sẽ bị cấm cưỡi lừa ở Hy Lạp tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác