Theo UNESCO, ngày quốc tế vinh danh các giáo viên trên toàn thế giới được lựa chọn vào ngày 5/10 hàng năm (lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1994), với tên gọi ngày Quốc tế Giáo viên. Ngày này được Tổ chức Giáo dục Quốc tế (EI) cũng chính là Liên bang Công đoàn Toàn cầu đại diện cho lĩnh vực Giáo dục trên toàn thế giới lựa chọn. Mặc dù có ngày Quốc tế Giáo viên chung cho toàn thế giới nhưng ở nhiều quốc gia, ngày lễ tôn vinh các nhà giáo lại được chọn riêng và có cách thức tổ chức khác nhau.
Ấn Độ
Ngày Nhà giáo là ngày 5/9, ngày sinh của thủ tướng thứ hai của Ấn Độ, nhà triết học, Tiến sĩ Radhakrishnan. Trong ngày lễ này, các hoạt động học tập được thay thế bằng các buổi lễ kỷ niệm và hoạt động thăm hỏi, cảm ơn của học sinh sinh viên đối với giáo viên.
Trong ngày này, học sinh cuối cấp sẽ đảm nhận trách nhiệm giảng dạy các em nhỏ dưới sự giám sát của giáo viên. Để thể hiện lòng biết ơn, các em sẽ tặng thiệp, hoa và đồ ăn nhẹ tự tay chế biến cho các thầy cô. Đáp lại tấm lòng các em, thầy cô sẽ chơi thể thao cùng học trò, kể cho các em nghe chuyện ngày mình còn đi học, truyền đạt kinh nghiệm cho học sinh.
Mỹ
Ngày Nhà giáo ở Mỹ rơi vào ngày 6/5 và tuần có ngày 6/5 được gọi là Tuần Nhà giáo Mỹ. Đây là ngày học sinh sinh viên Mỹ thể hiện sự kính trọng đối với thầy cô bằng việc tặng thầy cô các món quà kỷ niệm.
Tuy không phải ngày nghỉ nhưng ngày này cũng được tổ chức một cách long trọng và sôi nổi với hàng loạt hoạt động tại trường như lễ hội tôn vinh thầy cô, biểu diễn văn nghệ, tặng quà, thiệp, mời thầy cô ăn trưa…
Hàn Quốc
Ngày Nhà giáo Hàn Quốc là ngày 15/5, bắt nguồn từ việc một nhóm thanh niên là thành viên của Hội Chữ thập Đỏ đến thăm các thầy cô giáo cũ đang ốm tại một bệnh viện. Trong ngày này, buổi học thường kết thúc sớm và học sinh tặng quà cho thầy cô. Một số trường cho nghỉ học vào ngày này để tránh việc hối lộ giáo viên bằng quà tặng đắt tiền.
Ngoài ra, các cựu học sinh cũng tặng các thầy cô giáo cũ những tấm thiệp, các món quà nhỏ tự làm, nhiều em còn tặng thầy cô những món ăn ngon do tự tay mình nấu.
Đài Loan
Ở Đài Loan, ngày Nhà giáo là ngày 28/9. Đây là một ngày lễ rất lớn, được tổ chức ở hầu khắp các đền thờ Khổng Tử trên toàn hòn đảo Đài Loan.
Để bày tỏ lòng tri ân, các em học sinh sẽ tặng các thầy cô thiệp, hoa, quà các loại.
Ngoài ra, vào 6h sáng 28/9, 54 nhạc sĩ mặc bộ đồ thời nhà Minh (áo đỏ và mũ đen) đánh trống tại đền thờ Khổng Tử ở Đài Bắc mở đầu cho ngày lễ Khổng Tử. Lễ vật ở đây là một con bò, một con dê và một con lợn. Bộ lông của những con vật này được gọi là Bộ lông của sự thông thái.
Philippines
Ở Philippines, ngày Nhà giáo chính thức là ngày 5/10, nhưng thường được tổ chức vào những ngày khác nhau trong khoảng tháng 9 hay tháng 10 tùy theo các trường. Vào ngày này, các thầy cô thường được học sinh, sinh viên tặng quà và các học sinh cũng thường tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ.
Hoạt động vinh danh diễn ra khá sôi nổi. Có trường tổ chức cả tuần, nhưng cũng có nơi chỉ trong một ngày. Học sinh tặng hoa, quà cho thầy cô.
Nga
Ở Nga, từ năm 1965 - 1994, ngày Nhà giáo là ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10. Từ năm 1994, ngày Nhà giáo Nga được lấy theo ngày Nhà giáo Quốc tế 5/10. Đây là ngày học sinh Nga tặng hoa và quà cho giáo viên.
Minh Anh (tổng hợp)