Ngôi trường có 20 giáo viên nhưng chỉ 15 học sinh ở Trung Quốc

Nguyễn Hà
Hầu hết các ngôi trường ở Trung Quốc đều có vài chục đến hàng trăm học sinh. Thế nhưng, một ngôi trường được xây dựng khang trang này lại chỉ có 15 em. Điều đặc biệt hơn là số lượng giáo viên còn đông hơn học sinh.

15 học sinh tập thể dục dưới sân trường - Ảnh chụp màn hình China Daily

 Trường học này tọa lạc ở làng Nhu Gia Đa, thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Mặc dù chỉ có 15 học sinh nhưng trường có đến 20 giáo viên, theo China Daily.

Câu chuyện này nghe có vẻ bất hợp lý nhưng đang xảy ra. Trước đây, trường có đến 400 học sinh. Các phòng học được xây dựng kiên cố để phục vụ giảng dạy.

Tuy nhiên, học sinh ngày càng ít dần. Nguyên nhân do nhiều phụ huynh di cư từ vùng quê lên thành phố sinh sống và quyết định dẫn con theo. Tại các thành phố, điều kiện giáo dục được cho là tốt hơn.

Học sinh quá ít khiến việc giảng dạy của giáo viên gặp khó khăn. Thêm nữa, động lực học tập của các em bị ảnh hưởng do thiếu sự cạnh tranh và hỗ trợ lẫn nhau, hiệu trưởng Lý Tuyết Bình cho biết.

“Tất cả những đứa bạn tốt nhất của cháu đều đi học trên thành phố. Chúng cháu chỉ có thể gặp và chơi với nhau vào các kỳ nghỉ lễ”, cậu bé 11 tuổi Lý Tâm Thanh nói.

Hầu hết những đứa trẻ còn học ở trường đều là gia đình nghèo. Vì khi có điều kiện kinh tế tốt, cha mẹ đều đưa con lên thành phố học, bà hiệu trưởng cho biết.

Đây đang là xu hướng ở Trung Quốc vì nhiều người chọn cách rời quê lên thành phố làm việc. Khi chưa có điều kiện kinh tế ổn định, họ thường để con lại ở quê nhà cho ông bà chăm sóc.

Theo Thanh niên

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngôi trường có 20 giáo viên nhưng chỉ 15 học sinh ở Trung Quốc tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

'Văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị'

Khẳng định văn hóa, khoa học công nghệ, báo chí, xuất bản xây dựng nền tảng tri thức quốc gia, bồi đắp tâm hồn dân tộc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nói đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức mang sứ mệnh tiên phong trong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chương trình hành động của Bộ VHTTDL đến năm 2030 đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó báo chí được xác định là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, lan tỏa và định hướng giá trị văn hóa tới cộng đồng.