Ngôi trường kỳ lạ với tất cả học sinh đều viết được bằng hai tay

Đinh Mai
Tất cả 300 học sinh trường Veena Vandini tại đất nước Ấn Độ đều viết được bằng hai tay, thậm chí một số trong các bạn ấy còn viết được bằng hai tay cùng một lúc, với những ngôn ngữ khác nhau.

Ấn Độ có 10% dân số thuận tay trái và chỉ 1% có thể viết bằng cả hai tay. Nhưng tất cả 300 học sinh trường Veena Vandini tại đất nước này đều viết được bằng hai tay, thậm chí một số trong các bạn ấy còn viết được bằng hai tay cùng một lúc, với những ngôn ngữ khác nhau.

Ảnh: SWNS

Trường học với những học sinh có khả năng đáng kinh ngạc này được sáng lập bởi một cựu chiến binh có tên là Vp Sharma. Ông cho biết mình đã lấy cảm hứng từ vị Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ, tiến sĩ Rajendra Prasad - người cũng thuận cả hai tay - khi đưa ra yêu cầu soạn giáo án cho các học sinh.

Trường học ở Ấn Độ nơi học sinh viết bằng hai tay

Trong mỗi tiết học 45 phút, đều có 15 phút được dành cho việc rèn luyện kỹ năng viết bằng hai tay, nhằm đảm bảo tất cả học sinh của trường đều thành thạo khả năng này.

"Tôi đọc trong một tạp chí, Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ cũng sử dụng cả hai tay để viết” - Hiệu trưởng Sharma chia sẻ - "Điều này khiến tôi cảm thấy hứng thú để thử nghiệm. Sau đó, tôi lập ra trường học này ở chính quê hương mình, và cố gắng đào tạo cho các học sinh kỹ năng viết hai tay”.

Trường Veena Vandini, được thành lập vào năm 1999, nằm trong một khu vực hẻo lánh, thuộc quận Singrauli, Madhya Pradesh.

Ông Sharma cho biết cống hiến độc đáo mình đã thu hút các nhà nghiên cứu từ Hàn Quốc đến thăm trường để tìm hiểu về kỹ năng viết bằng hai tay đặc biệt này.

Theo Dân trí

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngôi trường kỳ lạ với tất cả học sinh đều viết được bằng hai tay tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Cùng em đến trường sau lũ

Mới đây, tại, Khánh Hòa, chương trình “Đến trường sau lũ” do Báo và Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa và Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã mang đến một ngày đầy xúc động cho thầy cô và học sinh tại các vùng bị thiệt hại nặng sau lũ.

Trường học vùng cao Sơn La ứng phó với giá rét dưới 10 độ C

Những ngày này, vùng cao Sơn La thường xuyên chìm trong giá rét, nhiệt độ nhiều nơi dưới 10 độ C. Để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, nhiều phương án linh hoạt đã được các trường học triển khai, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và không gián đoạn việc giảng dạy, học tập.

Chống biến đổi khí hậu từ thời trang tái chế

Cao Bằng là địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai trong thời gian qua. Các cơn bão Yagi (2024), Bualoi và Matmo (2025) đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho người dân nơi đây. Vì vậy việc tuyên truyền phòng chống bão lũ, nhất là cho học sinh là điều cần thiết.