Người dân có thể xin giấy chứng nhận F0 mà không nhất thiết phải ra trạm y tế

Ngọc Lam
Để xin giấy chứng nhận F0, người dân có thể khai báo thông qua hotline của các trạm y tế, tổng đài 1022 hoặc tổ hỗ trợ chăm sóc F0 điều trị tại nhà.

Thời gian gần đây, nhiều người dân Hà Nội đã phản ánh về việc không biết làm tế nào để được xác nhận F0. Về cách thức xác nhận nhiều nơi vẫn chưa thống nhất được. Trong khi đó, đây là những giấy tờ cần thiết để họ làm các thủ tục nhận bảo hiểm hay được hưởng trợ cấp ở nơi làm việc.

Tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội), một người đàn ông dù đã tới trạm y tế nhiều lần nhưng vẫn chưa xin được giấy xác nhận mình là F0 đã khỏi bệnh. Một người phụ nữ khác vẫn đang dương tính với Covid-19 và lẽ ra phải ở nhà tự cách ly thì vẫn phải ra trạm y tế phường để chờ xét nghiệm.

Người dân không nhất thiết phải ra trạm y tế mà có thể làm cách này để xin giấy chứng nhận F0 - Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Người chưa mắc Covid-19, người đã khỏi bệnh và người đang bị bệnh đều tập trung tại một chỗ để trao đổi thông tin với nhân viên y tế phường qua một khe cửa hẹp. Con số F0 tăng lên mỗi ngày trong khi lực lượng y tế lại không đủ nguồn nhân lực.

Có những bác sĩ bản thân đang là F0 nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc ở nhà để hỗ trợ mọi người. Nhằm giúp giảm tải việc tập trung đông người, các y bác sĩ tuyến cơ sở đã phải vận dụng nhiều cách khác nhau. Theo đó, F0 có thể quay lại clip tự test ở nhà rồi gửi cho cán bộ y tế để được hướng dẫn, trả kết quả chứng nhận F0 khỏi bệnh về tổ dân phố.

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân bắt buộc vẫn phải có quyết định cách ly, hoàn thành cách ly và các giấy tờ khác vì Covid-19 thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A. Tuy nhiên, để có được các giấy tờ trên mà không phải ra khỏi nhà thì người dân có nhiều cách khác nhau. Việc này vừa tránh được tiếp xúc vừa hạn chế lây lan dịch bệnh.

Người dân không nhất thiết phải ra trạm y tế mà có thể làm cách này để xin giấy chứng nhận F0 - Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Người này cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có rất nhiều kênh thông tin để người dân khai báo. Thứ nhất là qua số điện thoại đường dây nóng của các trạm y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, phường, thị trấn. Thứ hai là tổng đài 1022 của thành phố và một kênh thông tin nữa là tổ hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà.

Nhiều phường xã đã sắp xếp tổ chức lại, hỗ trợ y tế cơ sở trong việc xác nhận F0 cho người dân. Đồng thời huy động tổ dân phố tham gia, áp dụng công nghệ thông tin. Cũng có một số nơi cũng đã tổ chức đưa giấy xác nhận đến tận nhà cho các F0. Bên cạnh đó, người dân nên chia sẻ với lực lượng y tế tuyến cơ sở vì các y bác sĩ đang ngày đêm làm việc hết công suất và thực sự họ đang bị quá tải.

(Nguồn: vtv.vn)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Người dân có thể xin giấy chứng nhận F0 mà không nhất thiết phải ra trạm y tế tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.