Người Hà Nội “may túi 3 gang” đến “Lễ hội sách 1k” tại Văn Miếu

Nguyễn Hà
Đây là sự kiện dành được sự quan tâm lớn của những người yêu sách bởi nó là cầu nối gắn kết độc giả với một thế giới tri thức rộng lớn cũng như tôn vinh và phát triển phong trào đọc sách của nhân dân Thủ đô.

Khi tham dự Hội sách, không độc giả nào phải “tay trắng ra về” bởi Ban tổ chức cùng 20 đơn vị kinh doanh sách đã chuẩn bị hơn 50 tấn sách cả mới và cũ có giá trị, thuộc nhiều lĩnh vực như: Văn học, lịch sử, khoa học, kinh doanh, chính trị, phong thuỷ, chiêm tinh, đông – tây y, kỹ năng sống, thiếu nhi, truyện tranh, ngoại văn...

Tuy nhiên, điểm nhấn của chương trình năm nay chính là mức giá vô cùng ưu đãi. Các cuốn sách có mức giá khác nhau nhưng phần lớn đều được giảm giá trực tiếp từ 50 – 70%, rất nhiều gian hàng treo biển đồng giá 1.000đ – 5.000đ – 10.000đ – 15.000đ – 20.000đ/quyển,... hoặc 10.000đ/3 quyển, 39.000đ/kg...

Sau 3 ngày diễn ra lễ hội, Ban tổ chức đã sung thêm 5 tấn sách để phục vụ quý độc giả trong những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, số người tham gia đông và sách bị chất đống đầy lộn xộn gây khó khăn cho việc tìm kiếm chính là điểm trừ tại Hội sách năm nay.

Lễ hội Sách mùa xuân không đơn thuần là nơi để mua bán mà còn là địa điểm để người ta hoài niệm trước những trang sách bạc màu thời gian. Đây là địa chỉ đáng tin cậy mỗi khi độc giả muốn tím các loại sách cổ, sách quý có giá trị. Bởi vậy, Hội sách đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của những người yêu sách ở mọi độ tuổi khác nhau.

 "Lễ hội Sách mùa xuân đồng giá 1k lớn nhất 2018" kéo dài từ ngày 21 - 25/3, tại Hồ Văn, Quốc Tử Giám.

 Huệ Anh (Thực hiện)

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Người Hà Nội “may túi 3 gang” đến “Lễ hội sách 1k” tại Văn Miếu tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chương trình hành động của Bộ VHTTDL đến năm 2030 đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó báo chí được xác định là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, lan tỏa và định hướng giá trị văn hóa tới cộng đồng.

Bước tiến mới trong hợp tác Văn hóa - Giáo dục giữa Việt Nam – Chile

Trong hành trình 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Chile (1971 – 2026), những dấu mốc chính trị – ngoại giao luôn song hành cùng các giá trị văn hóa – giáo dục bền bỉ, sâu sắc. Nếu ngoại giao tạo nền tảng thì chính những dự án hợp tác cụ thể, giàu tính nhân văn mới là yếu tố làm nên sự gắn kết chặt chẽ giữa hai dân tộc.