"Người Sói" phiên bản đời thực

Khoa học Khám phá
Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Loài chồn kỳ lạ

Wolverine thuộc họ Mustelidae (họ chồn) và là loài lớn nhất trong số các “anh chị em” cùng họ trên cạn. Chúng sinh sống chủ yếu ở các vùng lạnh giá thuộc phương Bắc. Mặc dù có tên là chồn sói nhưng ngoại hình của chúng chẳng giống sói, cũng chẳng giống chồn mà “hao hao” giống một chú gấu nhỏ, với đôi chân ngắn, đầu rộng và tròn, mắt nhỏ, tai ngắn…

Khi trưởng thành, Wolverine có thể dài tới 65-107 cm (chưa kể đuôi), nặng khoảng 9-30 kg. Đặc biệt, chồn sói sở hữu một lớp lông đen, dày và có chứa dầu kị nước, mang đến cho chúng khả năng chống sương giá, cũng như cái rét “cắt da cắt thịt” vốn là “đặc sản” của phương Bắc.

"Chiến binh" phương Bắc

Chồn sói có sức mạnh thể chất cực kỳ đáng nể. Thân hình của chúng chắc nịch, cuồn cuộn cơ bắp. Trông chúng uy dũng chẳng khác nào một chiến binh.

Ngoài ra, chúng còn được trang bị những thứ vũ khí rất đáng gờm, ấn tượng nhất chính là móng vuốt sắc nhọn cùng bộ hàm chắc khỏe có thể xé được cả thịt đã bị đông cứng. Nhờ vậy mà chúng gần như không “ngán” bất kỳ loài động vật nào trong khu vực mà chúng sinh sống.

Hung hăng hơn cả bọ xít

Thường thì một con vật có trọng lượng tối đa chừng 30 kg sẽ không bao giờ dám khiêu khích những con thú lớn hơn mình gấp nhiều lần. Nhưng chồn sói là một ngoại lệ. Chúng bất chấp tất cả, sẵn sàng gây hấn cả với những kẻ “siêu to khổng lồ”.

Không ít lần người ta thấy chúng cả gan giật thức ăn từ miệng những “sát thủ” săn mồi có hạng như sói xám, gấu nâu và thậm chí là cả gấu Bắc Cực... Và thật kỳ lạ, trong hầu hết những lần như thế, chồn sói đều trốn thoát mà không bị tổn hại gì.

Vô cùng thông minh

Con mồi của chồn sói cực kỳ đa dạng. Chúng thường nhắm đến những loài thú nhỏ, dễ săn bắt như nhím, sóc, thỏ, chuột đồng… Tuy nhiên, nhiều tài liệu chỉ ra rằng, đôi khi chúng còn săn được cả những con mồi to lớn như hươu, nai sừng tấm trưởng thành.

Khi săn được con mồi lớn, chúng biết cách… để dành làm lương thực dự trữ. Bằng cách nào nhỉ? Chúng thường vùi đồ ăn trong tuyết để tích trữ, giống như con người giữ đồ trong tủ lạnh vậy.

Để không bị kẻ khác “hớt tay trên”, chúng giấu thức ăn rất kĩ, sau đó cẩn thận… đi tiểu vào đó. Vì hầu hết các loài động vật không thể chịu được mùi nước tiểu của chồn sói nên nhìn chung, chúng không cần phải lo lắng về việc thức ăn bị kẻ khác ăn trộm.

Chiến thuật săn mồi độc đáo

Khi đi săn, chồn sói sử dụng hai chiến thuật phổ biến, một là mai phục như mèo, hai là săn đuổi như chó. Vào ban đêm, chúng thường lặng lẽ trèo lên cây và vồ gà gô và các loài chim đang nghỉ ngơi trên đó. Đôi khi, chúng sẽ chọn một số cây vắt ngang qua đường đi và kiên trì ẩn náu trong đó. Khi có động vật móng guốc lớn như hươu, nai đi ngang qua, chúng sẽ nhảy thẳng xuống, nhanh chóng tóm gọn con mồi.

"Tuần tra" lãnh thổ chỉ là chuyện nhỏ

Chồn sói có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ và thường cần không gian hoạt động rất rộng lớn. Theo các chuyên gia, lãnh thổ lớn nhất của một con chồn sói đực có thể đạt tới hơn 680 km2.

Trong lãnh thổ của chồn sói đực, những cá thể cùng giới tính tuyệt đối không được phép tồn tại. Một khi bị phát hiện, kể cả là “anh em” hay thậm chí là con trai của chúng cũng sẽ bị xua đuổi một cách thô bạo. Tuy nhiên, lãnh thổ của những cá thể khác giới có thể chồng chéo lên nhau.

Nhờ khả năng di chuyển tốt nên chúng có thể chạy bộ trong thời gian dài mà không cần nghỉ ngơi. Do vậy, việc “tuần tra” lãnh thổ không phải là một nhiệm vụ khó khăn đối với loài động vật này.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi đồng, số 10 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!

Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi đồng. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Người Sói" phiên bản đời thực tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Camera lớn nhất thế giới

Với camera LSST 3.200 megapixel, đài quan sát Vera C. Rubin có thể khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối.

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!