Nhật Bản ra mắt kem vị… kim loại, dân tình nhìn hình thắc mắc ăn vào có hóa thành "Người Sắt"

Minh Hồng
Thêm một món ăn độc lạ "đi vào lòng đất" của xứ phù tang.

Kem vị dâu, vị vani, vị socola thì thường quá rồi nhưng đã bao giờ bạn nghĩ sẽ có kem vị kim loại, cụ thể là sắt chưa? Ngỡ tưởng chỉ có trong phim hoạt hình nhưng mới đây một công ty thực phẩm ở thành phố Sanjo, tỉnh Niigata (Nhật Bản) đã phối hợp cùng sinh viên nghiên cứu, phát triển kem vị sắt đấy!

Nhật Bản ra mắt kem vị… kim loại, dân tình thắc mắc liệu có tanh như inox? - Ảnh 1
Kem vị… kim loại trở thành chủ đề hot trên nhiều diễn đàn và phương tiện truyền thông Nhật Bản

Loại kem này trộn lẫn với bột tinh than tre (loại có thể ăn được) tạo ra mùi của sắt. Ngay khi vừa ra mắt, sản phẩm độc đáo này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông và khách hàng.

Nhật Bản ra mắt kem vị… kim loại, dân tình thắc mắc liệu có tanh như inox? - Ảnh 2
Kem có màu xám nhạt, có trộn lẫn với bột tinh than tre

Về giá cả, một chiếc kem vị sắt được bán 400 JPY/chiếc, tương đương 82.600 đồng/chiếc. Dù tò mò và háo hức muốn nếm thử nhưng nhiều người vẫn không khỏi hoang mang liệu loại kem này có vị tanh như inox không?

Trong những năm gần đây, than tre trở thành “hot-topping”, là nguyên liệu được thêm vào rất nhiều món ăn như bánh mì, kem, trà sữa,… Trong mùa rằm tháng 8, nhiều hãng sản xuất cũng đã cho ra mắt bánh Trung thu tinh than tre cực kỳ độc đáo.

Nhật Bản ra mắt kem vị… kim loại, dân tình thắc mắc liệu có tanh như inox? - Ảnh 4
Nhật Bản ra mắt kem vị… kim loại, dân tình thắc mắc liệu có tanh như inox? - Ảnh 3
Nhật Bản ra mắt kem vị… kim loại, dân tình thắc mắc liệu có tanh như inox? - Ảnh 5

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.