Nai "ma cà rồng"
Đây là loài nai nhỏ bé, chỉ nặng khoảng 7 - 17kg. Chúng không có gạc nhưng con đực trưởng thành sở hữu những chiếc răng nanh cực lớn, dài tới 10cm.

Những chiếc răng nanh này mọc xuyên qua hàm dưới, có tác dụng như một loại vũ khí dùng để tự vệ. Dù có tên gọi và vẻ ngoài hơi… đáng sợ, nhưng nai “ma cà rồng” là loài động vật ăn cỏ hiền lành và có phần nhút nhát.
Lợn Babirusa
Có nguồn gốc từ đảo Sulawesi của Indonesia, lợn babirusa trông khá đặc biệt với những chiếc răng nanh rất dài, đâm xuyên qua vòm miệng, cong vòng gần đến mắt, nhìn “hao hao” giống ngà voi.

Những chiếc răng nanh mọc khác thường này không chỉ khiến bộ dạng lợn babirusa trông kỳ dị mà còn gây nguy hiểm cho chính sự sinh tồn của chúng. Nếu những chiếc răng tiếp tục phát triển, chúng có thể uốn cong trở lại và đôi khi đâm thẳng vào não của lợn.
Cá răng nanh Payara
Loài cá payara ở Nam Mỹ còn được mệnh danh là cá “ma cà rồng” vì chúng sở hữu cặp răng nanh dài, sắc nhọn. Con mồi của chúng chủ yếu là những giống cá nhỏ hơn, nhất là cá piranha.

Theo các nhà khoa học, răng nanh của payara có thể dài tới 12cm. Với đôi răng nanh “dị” như vậy, chẳng khó khăn gì khi loài cá này hạ gục con mồi chỉ sau vài vết cắn.
"Hung thần" piranha
Cá piranha được coi là loài thủy sinh nguy hiểm nhất vùng Amazon ở Nam Mỹ. Chúng có màu sắc khá bắt mắt, từ vàng, xám, hơi xanh, hơi đỏ cho tới đen.
Điểm đặc trưng của cá piranha là chúng có những chiếc răng hình tam giác, sắc như dao cạo, răng lớn ở hàm dưới, răng nhỏ ở hàm trên. Khi miệng đóng lại, răng ở hai hàm chồng khít giống như một chiếc bẫy hoàn hảo.

Một đàn cá piranha có thể “xơi tái” một chú bò chỉ trong vòng 10 phút. Không chỉ vậy, piranha có thính giác khá nhạy. Điều này giúp chúng xác định vị trí của con mồi ngay cả trong dòng nước đục. Vào mùa mưa, khi nước trong các đầm lầy đã đầy, cá piranha có thể đi khắp nơi, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi loài động vật sống trong vùng.
Kỳ lân biển
Kỳ lân biển sống ở những vùng nước đóng băng xa xôi tại Bắc Cực. Chúng có kích thước cơ thể khá lớn, dài 4,6m và nặng gần 2 tấn.

Điểm đặc biệt nhất của loài động vật này là chúng sở hữu một chiếc ngà - phát triển từ răng nanh hàm trên, phía bên trái. Bình thường, nếu con vật có sừng hay ngà thì hai chiếc thường nằm ở hai bên, hoặc một chiếc “mọc” ở chính giữa. Tuy nhiên, chiếc ngà của kỳ lân biển lại mọc lệch sang bên trái vô cùng ngẫu hứng.
Ngà của kỳ lân biển có thể nặng tới 10kg, dài 5m. Đây quả là một vũ khí lợi hại giúp chúng tự vệ trước kẻ thù và chọc vỡ lớp băng dày ở Bắc Cực.
Cá hagfish
Cá hagfish sinh sống ở những vùng nước sâu và lạnh trên thế giới. Chúng sở hữu hàm răng kép với những chiếc răng nhọn hoắt, xếp dày như răng lược, thực hiện hoàn hảo chức năng xé thịt.

Ngỗng
Ngoài tính tình hung dữ, ngỗng còn nổi tiếng với chiếc lưỡi mọc răng hệt như quỷ dữ của mình. Điều này khiến bất cứ ai trêu chọc loài động vật này cũng có thể phải hối hận.
