Những bức tường graffiti rực rỡ khuấy động World Cup 2018 tại Moskva

hueanh
Sắp tới World Cup 2018, các hoạ sĩ đường phố nổi tiếng trên thế giới đã tạo nên các bức tranh graffiti đường phố độc đáo với chủ đề bóng đá. Những bức hoạ này nhanh chóng thu hút người dân địa phương cũng như du khách tới chụp ảnh.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới – World Cup, các nghệ sĩ graffiti nổi tiếng trên thế giới đã cùng nhau tạo nên những bức tranh độc đáo với chủ đề bóng đá. Những hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch tới thành phố Moskva chụp ảnh, cổ vũ tinh thần cho nước nhà.

Nhân vật bộ phim The Avengers trước World Cup 2018 tại Moskva

Bức vẽ dài 30 mét với hình đàn gấu của họa sĩ Mexico Farid Rueda trên bức tường tòa nhà chín tầng

Graffiti của họa sĩ Mexico Farid Rueda trong khuôn khổ dự án nghệ thuật "Football Continents" nhân dịp World Cup 2018

Graffiti nhân dịp World Cup 2018 được vẽ trên bức tường chung cư ở Moskva

Graffiti kỷ niệm World Cup 2018

Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 21, được tổ chức tại Nga. Đây là lần đầu tiên, giải được tổ chức tại một quốc gia thuộc khu vực Đông Âu. Giải đấu được tổ chức tại Nga từ 14 tháng 6 đến 15 tháng 7 năm 2018. Giải đấu sẽ bao gồm 32 đội tuyển quốc gia, trong đó có nước chủ nhà Nga. Trận chung kết của giải sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 7 ở Moskva tại sân vận động Luzhniki. Đội vô địch World Cup 2018 sẽ giành quyền tham dự Cúp Liên đoàn các châu lục 2021.

Huệ Anh

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những bức tường graffiti rực rỡ khuấy động World Cup 2018 tại Moskva tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.