Những ngày đầu năm người dân Hà Nội, Sài Gòn ùn ùn đi chơi Tết

Vũ Hồng Loan
Hàng nghìn người dân đổ về vườn thú Thủ Lệ, Thảo Cầm Viên và các trung tâm thương mại ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để vui chơi trong những ngày đầu tiên của năm 2017.

Trong sáng ngày 1/1/2017, hàng nghìn người dân đã đổ về vườn thú Thủ Lệ khiến con đường ở đây chật kín.

Các bạn nhỏ được bố mẹ bế trên tay, kiệu trên vai vừa cho đỡ mỏi chân, vừa tránh bị lạc giữa dòng người đông nghịt.

Khu vực đông đúc nhất là ở các chuồng hổ, khỉ, vượn, hà mã…

Nhiều bạn nhỏ tập trung ở khu vực vui chơi trẻ em để câu cá.

Hay chơi đu quay, tàu hoả lượn vòng.

Các trung tâm thương mại cũng đông đúc hơn thường lệ.

Các gian hàng thời trang tại Royal City thu hút nhiều khách nhân dịp năm mới.

Nhiều nhãn hàng giảm giá lớn trong dịp Tết Dương lịch.

Các khách hàng ăn buffet buổi trưa thảnh thơi của ngày đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh: Thảo Cầm Viên là một trong những điểm vui chơi luôn thu hút đông đảo người dân thành phố đến mỗi dịp lễ tết. 

Trong đó phần lớn là các gia đình có trẻ nhỏ, đưa con đi để xem các loài thú nuôi nhốt tại đây.

Bà Nguyễn Thị My (70 tuổi) cùng người thân tổ chức sinh nhật cho cháu Trần Thị Thanh Hương đúng dịp đầu năm mới. Bà My cho biết Tết Dương lịch năm nào cũng ra Thảo Cầm Viên cùng người thân. "Năm nay gia đình bà có thêm thành viên mới nên niềm vui như nhân đôi. 

Hai bạn nhỏ Mỹ Ngọc, Ngọc Yến thổi bong bóng cùng các bạn.

Những bồn hoa màu sắc thu hút các bạn nhỏ.

Một chú voi được đem ra ngoài để chụp hình với giá 10.000 đồng/vé.

Trẻ em cùng các phụ huynh tham gia trò chơi đúc cát. Cô Nguyễn Thị Phương, một phụ huynh dắt con đi chơi chia sẻ ngày bình thường cô rất bận và không có nhiều thời gian dành cho bé.

Tại công viên Đầm Sen cũng khá đông người dân đến vui chơi vào những ngày đầu năm mới.

Công viên 30/4 cũng xuất hiện nhiều gia đình.

Các trung tâm thương mại tại TP Hồ Chí Minh đều đông đúc khách. Nhiều người tranh thủ mua sắm khi Tết Nguyên đán sắp đến. Tại một gian hàng giầy nhập khẩu bán giảm giá 50%, rất đông khách chọn lựa. Mỗi đôi giầy có giá từ 400.000 đồng đến hơn 4.000.000 đồng.

Khu quầy hàng mỹ phẩm cũng trưng biển giảm giá. Tuy vậy, theo một nữ nhân viên, hàng hóa bán ra trong ngày hôm nay không tăng nhiều so với ngày thường. Phần lớn khách chỉ tham khảo, dạo chơi mà không mua.

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những ngày đầu năm người dân Hà Nội, Sài Gòn ùn ùn đi chơi Tết tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.