Noah Lyles cân bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Usain Bolt

Ngọc Nguyễn
Tại giải vô địch điền kinh thế giới 2025 đang diễn ra ở Tokyo, Noah Lyles tiếp tục khẳng định vị thế "ông hoàng tốc độ" khi lần thứ tư liên tiếp giành HCV nội dung 200m, tái lập kỳ tích từng được thiết lập bởi huyền thoại Usain Bolt.

Trở lại Nhật Bản sau 4 năm, nơi từng chứng kiến cú ngã tinh thần tại Olympic 2021, Noah Lyles đã không để quá khứ lặp lại. Anh băng qua vạch đích với thời gian 19 giây 52, đánh bại hàng loạt đối thủ sừng sỏ trong một cuộc đua nghẹt thở, đồng thời ghi tên mình vào lịch sử với bốn lần vô địch thế giới liên tiếp ở cự ly 200m điều chỉ một người từng làm được trước đó: Usain Bolt.

Với chiến thắng tại Tokyo 2025, Lyles nối dài chuỗi HCV thế giới 200m tại Doha 2019, Eugene 2022, Budapest 2023. Cùng với 19 giây 31 lập tại giải Mỹ năm 2022, anh hiện là người chạy 200m nhanh thứ ba lịch sử, chỉ sau Bolt và Blake.

Trên đường chạy của sân vận động quốc gia Nhật Bản hôm 17/9, cuộc đua 200m nam được xem là một trong những màn so tài kịch tính nhất trong lịch sử, khi có đến năm VĐV cán đích dưới 19 giây 80. Về nhì là Kenny Bednarek (19.58 giây) và thứ ba là Bryan Levell (19.64 giây).

Noah Lyles từng là cậu bé mắc hen suyễn mãn tính, phải liên tục điều trị tại bệnh viện. “Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chơi thể thao được”, anh kể. Nhưng bằng nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt qua bệnh tật mà còn trở thành một trong những VĐV vĩ đại nhất lịch sử điền kinh hiện đại.

Khác với vẻ lạnh lùng của các VĐV điền kinh thường thấy, Lyles không ngần ngại bộc lộ tình yêu với văn hóa đại chúng Nhật Bản. Sau chiến thắng, anh mô phỏng chiêu thức “Kamehameha” từ bộ truyện tranh Dragon Ball để ăn mừng một hình ảnh khiến hàng nghìn khán giả tại Tokyo vỡ òa. Truyền thông Nhật gọi anh là “otaku nhanh nhất thế giới” vì từng mang cả thẻ bài Yu-Gi-Oh! ra sân thi đấu hay cosplay ngay trên đường chạy.

Không chỉ Lyles, đường chạy 200m nữ cũng chứng kiến sức mạnh áp đảo của tuyển Mỹ. Jefferson-Wooden về nhất với 21 giây 68, giành cú đúp HCV 100m và 200m. Amy Hunt (Anh) và Shericka Jackson (Jamaica) lần lượt giành HC bạc và HC đồng.

Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 (World Athletics Championships Tokyo 2025) diễn ra từ 13 đến 21/9 tại sân vận động quốc gia Tokyo, Nhật Bản. Đây là lần thứ ba quốc gia này đăng cai sự kiện lớn của làng điền kinh, sau các năm 1991 và 2007. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 2.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 49 nội dung thi đấu.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Noah Lyles cân bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Usain Bolt tại chuyên mục Thể Thao Tổng Hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể Thao Tổng Hợp khác

Giải Cờ vua Học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung Bộ mở rộng 2025 chính thức khởi động!

Tiếp nối thành công của mùa giải năm 2024 tại Hà Nội với sự tham gia của gần 2.000 kỳ thủ nhí, năm nay, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tiếp tục tổ chức Giải Cờ vua Học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung Bộ mở rộng 2025, hứa hẹn mang đến một sân chơi trí tuệ hấp dẫn và đầy ý nghĩa dành cho các em học sinh yêu cờ vua.

Việt Nam thua Ba Lan ở giải bóng chuyền nữ thế giới

Trong lần đầu tiên góp mặt tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ khi giành chiến thắng ở set đầu, nhưng sau đó thất bại 1-3 trước Ba Lan đội tuyển đang xếp hạng 3 thế giới ở trận ra quân bảng G tối 23/8 tại Phuket, Thái Lan.