Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang 5 năm liên tiếp

Hà Chi
Đó chính là “tình đầu quốc dân” Suzy. Nhưng khi nhìn vào hình ảnh của cô trên thảm đỏ thì ai cũng phải công nhận Baeksang chọn đúng người.

Có lẽ không có lễ trao giải nào giống như giải Baeksang, giữa một “rừng” nghệ sĩ xinh đẹp thì vẫn chỉ tin tưởng chọn đúng một nữ nghệ sĩ làm MC. Và người được một giải thưởng lớn “chọn mặt gửi vàng” không ai khác chính là “tình đầu quốc dân” Suzy.

Tại Hàn Quốc, Suzy được coi là “bảo vật” cùng với Yoona (SNSD) bởi ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Kể từ khi ra mắt vào năm 2010, Suzy chưa từng nằm ngoài bảng xếp hạng nhan sắc. Cho đến hiện tại, có rất ít hậu bối có thể vượt qua “tường thành” nhan sắc của cô. Cô đã thu về hàng chục tỷ won nhờ vào việc làm đại diện quảng cáo cho các nhãn hàng.

Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang đến 5 năm - Ảnh 2
Suzy là một trong những nữ nghệ sĩ xinh đẹp nhất Hàn Quốc.

Năm 2016 là lần đầu tiên Suzy xuất hiện tại lễ trao giải Baeksang với vai trò MC. Mặc dù khả năng ứng biến của cô chưa được đánh giá cao nhưng về phần hình ảnh thì “miễn chê”. Chỉ cần mặc bộ đầm đen tối giản nhưng ai cũng công nhận Suzy trông vô cùng trưởng thành, quyến rũ.

Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang đến 5 năm - Ảnh 3
Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang đến 5 năm - Ảnh 4

Đến năm 2017, nữ diễn viên mặc bộ váy xanh xòe rộng đầy sang trọng. Mái tóc ngắn của Suzy cũng gây ấn tượng mạnh. Cô không cần trang điểm hay làm tóc quá cầu kỳ nhưng luôn là tâm điểm mỗi lần xuất hiện.

Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang đến 5 năm - Ảnh 5
Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang đến 5 năm - Ảnh 6

Vẫn trung thành với phong cách tối giản, năm 2018 Suzy đã bước lên thảm đỏ với bộ váy trắng đầy thanh lịch. Tóc của cô được làm xoăn nhẹ nhàng, và phụ kiện đeo đồng bộ. Thậm chí khoảnh khắc chụp sau lưng thôi mà Suzy cũng nhận về rất nhiều lời khen ngợi.

Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang đến 5 năm - Ảnh 7
Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang đến 5 năm - Ảnh 8
Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang đến 5 năm - Ảnh 9
Không thả xõa tóc, Suzy đến Baeksang 2019 trong bộ váy hồng pastel bồng bềnh như một nàng công chúa. Diện mạo đầy ngọt ngào của Suzy đã khiến CĐM phải “rụng tim”.
Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang đến 5 năm - Ảnh 10

Và mới nhất là năm 2020, Suzy đã chọn một thiết kế của nhà mốt Dior. Đây là thiết Haute Couture của Dior và cũng là lần đầu tiên mà Dior để thiết kế của mình xuất hiện ở sự kiện nội địa chứ không phải quốc tế. Điều này đủ chứng tỏ rằng thương hiệu xa xỉ này vô cùng ưu ái Suzy.

Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang đến 5 năm - Ảnh 11
Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang đến 5 năm - Ảnh 12

Luôn áp dụng công thức tối giản nhưng lần nào cũng thành công, đó có thể là một trong những lý do mà lễ trao giải Baeksang đã luôn lựa chọn Suzy làm MC cho họ suốt 5 năm.

Baeksang Arts Awards (Giải thưởng nghệ thuật Baeksang) cùng với Blue Dragon Film Awards (Rồng Xanh) và Grand Bell Awards (Chuông Vàng) là ba giải thưởng phim ảnh lâu đời và uy tín nhất ở Hàn Quốc. Trong số đó, Baeksang được ví như "Quả cầu vàng" xứ Hàn vì là giải thưởng duy nhất trao ở cả hai mảng là truyền hình và điện ảnh. Giải thưởng này ra đời năm 1965 và thường được tổ chức vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 tại Seoul.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ nghệ sĩ duy nhất được chọn làm MC ở lễ trao giải Baeksang 5 năm liên tiếp tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?