Nữ sinh chế tạo Robot đi học thay người

ngochiep
Nữ sinh 16 tuổi ở Ajman đang phát triển loại robot có thể thay thế cho những học sinh không thể đến lớp vì lý do sức khỏe.

Fatima Al Kaabi, 16 tuổi, được biết đến như nhà phát minh trẻ nhất tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Sản phẩm của Al Kaabi đang trong quá trình thử nghiệm.

Được sự giúp đỡ của các thầy cô, bạn đã triển khai một mẫu tương tự với tính năng ít hơn tại trường Quốc tế Manor Hall, nơi mình đang theo học.

"Với sự hỗ trợ của nhà trường, em có thể mang robot đến lớp cho chạy thử, sau đó rút kinh nghiệm để phát triển mẫu thử nghiệm đang nghiên cứu. Chúng em đang cố gắng để những học sinh không đủ sức khỏe có thể sử dụng mẫu robot của mình", Al Kaabi thông tin.

Dự án này còn được mong chờ sẽ góp phần thay đổi phương thức học tập trong tương lai.

Thông qua website, học sinh có thể kiểm soát robot khi nó thay họ đi học. Khuôn mặt của học sinh sẽ hiện lên màn hình chiếu được gắn trên robot. Bên cạnh đó, robot cũng được trang bị cảm biến để tránh va chạm hoặc bị rơi.

"Trong tương lai, em hy vọng thêm một vài tính năng sử dụng trí thông minh nhân tạo", Al Kaabi chia sẻ.

Al Kaabi bắt đầu có những phát minh đầu tiên khi mới 7 tuổi

Nữ sinh cho biết ý tưởng này xuất phát từ một câu nói đùa. Vài năm trước, bạn từng nghỉ học để tham gia các hoạt động khác. Sau đó, bạn phải ở lại trường với giáo viên sau giờ học.

Nhận ra rằng một phát minh như vậy sẽ giúp ích cho nhiều người, Al Kaabi quyết định tập trung nghiên cứu và phát triển. Đối tượng mà cô bạn hướng đến là những học sinh bị ốm, đặc biệt là bệnh nhân ung thư.

Nữ sinh cấp 3 này từng nhận giải UAE Pioneers Award và là người chiến thắng tại UAE Robotics Olympics. Theo Al Bawaba , Al Kaabi có sáng chế đầu tiên khi mới 7 tuổi.

Đến nay, bạn đã phát triển 12 phát minh, gồm máy in chữ nổi Braille, robot nhiếp ảnh, bộ sưu tập túi năng lượng mặt trời, bánh xe thông minh giúp tài xế không phân tâm và sử dụng điện thoại trên đường, vành đai điện tử dành cho người khiếm thính và vòng tay điện tử (đang được phát triển để tăng cường an ninh tại Dubai Expo 2020).

Theo Tin tức trực tuyến

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh chế tạo Robot đi học thay người tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này