"Ông vua Tăng tốc" xác lập kỷ lục ở cuộc thi đầu tiên của Olympia 19

Chi Đặng (Tổng hợp)
Giành trọn vẹn 160 điểm ở phần thi Tăng tốc với thời gian kỷ lục, thí sinh Cấn Thái Hoàng đã lập kỷ lục ở cuộc thi tuần đầu tiên của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia 19".

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 khai màn với cuộc thi tuần của 4 thí sinh là Cấn Thái Hoàng (THPT Thạch Thất, Hà Nội), Vũ Thành Vinh (THPT Hữu Lũng, Lạng Sơn), Lê Đức Thành (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh) và Đinh Đoàn Xuân Phương (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình).

4 thí sinh tham gia cuộc thi Tuần đầu tiên của Olympia 19.

Khán giả đã được chứng kiến những kỷ lục, điều đặc biệt ở trận đấu này: thí sinh giành điểm tuyệt đối ở phần thi Tăng tốc và cả 3 thí sinh cùng kết thúc với số điểm bằng nhau.

Tâm điểm của vòng thi tuần đầu tiên của Olympia 19 chính là thí sinh Cấn Thái Hoàng. Từ phần thi Khởi động, Hoàng thể hiện sự tự tin với 60 điểm. Bước sang phần Vượt chướng ngại vật, Thái Hoàng trả lời đúng ô chữ và giành thêm 50 điểm, vươn lên dẫn đầu với 110 điểm. Đặc biệt ở phần Tăng tốc, cậu đã giành điểm tuyệt đối ở phần thi này (160 điểm với 4 câu hỏi).

Cấn Thái Hoàng (THPT Thạch Thất, Hà Nội) lập kỷ lục ngay tại trận đấu đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Theo luật của Đường lên đỉnh Olympia, thí sinh trả lời chính xác và nhanh nhất trong số 4 thí sinh tham gia cuộc chơi thì mới được 40 điểm cho 1 câu hỏi. Đây là một thử thách không chỉ với kiến thức của thí sinh mà quan trọng là sự nhanh nhạy. Chính vì vậy, kỷ lục này không dễ đạt được.

Không chỉ giỏi, khả năng biểu cảm của Thái Hoàng còn cực kỳ đa dạng. (Video fanpage VTV3)

Phần thi hoàn hảo của nam sinh được MC Ngọc Huy nhận xét là kỷ lục mới của Olympia năm thứ 19 và gọi Thái Hoàng là “ông vua của phần thi Tăng tốc”.

Trong phần thi cuối, Thái Hoàng đã cán đích thành công với 290 điểm, trong khi 3 thí sinh còn lại cùng về nhì với 130 điểm.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Ông vua Tăng tốc" xác lập kỷ lục ở cuộc thi đầu tiên của Olympia 19 tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.