Phát triển quan hệ hợp tác thanh niên hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Iran

Bảo Bối
Chiều 14/7, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã có buổi tiếp xã giao Ngài Ali Akbar, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam.

Chào mừng Ngài Ali Akbar, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Trung ương Đoàn. Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng Ngài Đại sứ Ali Akbar được lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo Iran tin tưởng giao trọng trách là cầu nối cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Iran.

s - Ảnh 1
Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng biểu trưng cho Ngài Đại sứ Ali Akbar

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những thành tựu Iran đã đạt được trong việc phát triển kinh tế, xã hội thời gian qua cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, hiệu quả mà Nhà nước và nhân dân Iran dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

s - Ảnh 2
Quang cảnh buổi tiếp xã giao

Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hiện nay quan hệ hợp tác thanh niên hai nước chưa được triển khai đúng với tiềm năng của thanh niên hai nước. “Chúng tôi mong muốn, thông qua Ngài Đại sứ, quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam và Bộ các vấn đề Thanh niên và thể thao Iran được thiết lập, từ đó phát triển quan hệ hợp tác thanh niên hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Iran” - anh Nguyễn Anh Tuấn đề xuất.

Năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (04/8/1973 – 04/8/2023). Đây sẽ là dịp để tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết hơn về truyền thống văn hóa và mối quan hệ thanh niên hai nước. ‘‘Chúng tôi tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới’’, anh Nguyễn Anh Tuấn nói.

s - Ảnh 3
Anh Nguyễn Anh Tuấn trao tặng các nông sản của Việt Nam cho Ngài Đại sứ

Tại buổi gặp, Ngài Đại sứ Ali Akbar cũng cho biết rất mong muốn được thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và thanh niên hai nước; hai bên sẽ có mối quan hệ tốt đẹp, luôn ủng hộ lẫn nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ thanh niên cần phát triển hơn, toàn diện hơn nữa.

Bên cạnh đó, Ngài Đại sứ cũng giới thiệu về tổ chức thanh niên ở Iran và mong muốn mời Đoàn thanh niên, trực tiếp là Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn đến thăm đất nước Iran và mong các tổ chức thanh niên ở Iran được sang thăm Việt Nam, để hai bên hiểu biết lẫn nhau, mở ra các quan hệ hợp tác trong công tác thanh niên.

s - Ảnh 4
Hai bên chụp hình lưu niệm

Đặc biệt, Ngài Đại sứ Ali Akbar đề xuất hai bên sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến nhằm thu hút tài năng trẻ hai nước; Iran mời Hội doanh nhân trẻ Việt Nam giao lưu và tham gia buổi tọa đàm trực tuyến về phát triển kinh tế của Iran…

Đồng ý với những đề xuất của Ngài Đại sứ, anh Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng rằng trong thời gian đảm nhận vị trí công tác, Ngài Đại sứ sẽ có những đóng góp to lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam – Iran.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.