Phòng chống thuốc lá, thuốc lá mới là vấn đề nóng được thảo luận ở "Quốc hội trẻ em"

TP
Ngày 9/9, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư làm việc với Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT về công tác chuẩn bị phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024.

Chủ đề được trẻ em quan tâm

Chủ trì buổi họp có ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; lãnh đạo Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Tạ Văn Hạ và chị Nguyễn Phạm Duy Trang.
Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Tạ Văn Hạ và chị Nguyễn Phạm Duy Trang.

“Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường” là hai chủ đề được lựa chọn cho Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần II – năm 2024 căn cứ vào kết quả khảo sát lấy ý kiến trẻ em trên cả nước.

Quang cảnh của hội nghị.
Quang cảnh của hội nghị.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, đây là hai chủ đề nhận được sự quan tâm nhiều nhất của trẻ em, bởi không chỉ gắn với đời sống học tập, sinh hoạt mà các em còn bị tác động rất lớn bởi 2 vấn đề này. Đây cũng là vấn đề được các cấp, các ngành rất quan tâm trong thời gian qua.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu khai mạc hội nghị.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại hội nghị.

Dự kiến tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Bộ trưởng giả định của Bộ GĐ&ĐT và Bộ Y tế sẽ trình bày báo cáo về hai chủ đề này, đồng thời trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trẻ em.

Bộ trưởng giả định của Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an… cũng sẽ tham gia trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội trẻ em với các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bên cạnh đó, 2 Bộ trưởng đương nhiệm của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế cũng được mời trả lời, trao đổi về vấn đề các em quan tâm.

Trước đó, các đại biểu Quốc hội trẻ em tham gia phiên họp được chia thành 12 tổ thảo luận về 2 nội dung chủ đề của phiên họp tại các phòng thảo luận tổ của Tòa nhà Quốc hội, số lượng mỗi tổ là khoảng 25 bạn.

Anh Lê Hải Long báo cáo công tác chuẩn bị cho Phiên họp giả định
Anh Lê Hải Long báo cáo công tác chuẩn bị cho Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em".

Báo cáo tại cuộc họp, anh Lê Hải Long - Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn -  Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết để chuẩn bị các nội dung của phiên họp, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã phân công Hội đồng Đội T.Ư chỉ đạo các tỉnh, thành phố có Hội đồng Trẻ em cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức kỳ họp hội đồng trẻ em theo 2 chủ đề của phiên họp.

Các tỉnh, thành phố chưa có mô hình hội đồng trẻ em chủ động tổ chức các hoạt động lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của trẻ em trên địa bàn liên quan đến chủ đề phiên họp. Qua theo dõi của Hội đồng Đội T.Ư, 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức kỳ họp hội đồng trẻ em, tổ chức lấy ý kiến trẻ em về 2 chủ đề phiên họp.

Hội đồng Đội T.Ư đã xây dựng bộ câu hỏi và triển khai khảo sát ý kiến của trẻ em về 2 chủ đề tại phiên họp với các nội dung về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp của 2 vấn đề bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp trên phạm vi toàn quốc. Đã có 251.571 trẻ em tham gia khảo sát và đưa ra 6 nhóm nội dung cần giải quyết.

Bảo vệ trẻ em khỏi thuốc lá, thuốc lá mới

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu ra rất nhiều ý kiến vào các nhóm vấn đề liên quan đến 2 chủ đề chính của Phiên họp. Trong đó, việc bảo vệ trẻ em tránh xa thuốc lá và khói thuốc lá được đặc biệt quan tâm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng, thông qua tiếng nói của trẻ em sẽ góp phần phòng chống thuốc lá, thuốc lá mới.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng, thông qua tiếng nói của trẻ em sẽ góp phần phòng chống thuốc lá, thuốc lá mới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bày tỏ phấn khởi khi các bạn đã quan tâm đến tác hại thuốc lá và ảnh hưởng của thuốc lá tới sức khỏe của trẻ em. “Việc hít phải khói thuốc còn độc hại hơn người hút. Tuy nhiên pháp luật hiện tại không bao phủ hết, trong khi có thuốc lá mới, thuốc lá điện tử… tác hại không khác gì thuốc lá truyền thống và còn tiềm ẩn những yếu tố nguy hiểm khi sử dụng như gây cháy, nổ”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Theo ông Trần Văn Thuấn, cần có nghị quyết của Quốc hội về việc cấm lưu hành, sản xuất, sử dụng các loại thuốc lá mới. Hi vọng qua phiên họp giả định năm nay, từ kiến nghị của các bạn, công tác này sớm được thúc đẩy để bảo vệ trẻ em tránh khỏi tác hại của thuốc lá.

Ông Nguyễn Trọng Khoa phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Trọng Khoa phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cũng cho rằng, chủ đề của phiên họp rất thiết thực và các câu hỏi của các bạn khá xác đáng. Mong rằng phiên họp giả định sẽ ra được nghị quyết nhằm cảnh tỉnh người lớn, bảo vệ trẻ em.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV Nguyễn Xuân An Việt
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV Nguyễn Xuân An Việt đồng ý với một số đề xuất về giáo dục kỹ năng cho học sinh.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) đồng ý với một số đề xuất của các em về việc cần tăng cường các buổi học kỹ năng cho học sinh. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân An Việt cho rằng, cần có sự phối hợp giữa nhà trường và xã hội, đặc biệt là sự vào cuộc của chính quyền địa phương, có cơ chế quản lý các trung tâm giáo dục kỹ năng để đảm bảo có đủ trình độ giảng dạy cho học sinh.

Ông Tạ Văn Hạ đánh giá cao những ý kiến đóng góp tại hội nghị.
Ông Tạ Văn Hạ đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại diện các Bộ, ngành.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tạ Văn Hạ đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" và cho rằng hai chủ đề thảo luận đều là vấn đề mới, đáng báo động hiện nay. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội mong muốn, từ những đề xuất, câu hỏi các bạn nêu ra sẽ đặt vấn đề về quản lý nhà nước, quản lý thị trường, quảng cáo… để có những chính sách hữu hiệu nhất bảo vệ các em trong môi trường học đường.

Kết luận hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang ghi nhận các ý kiến của đại biểu đều rất trách nhiệm, tâm huyết và chất lượng. Ban tổ chức sẽ tiếp thu đưa vào báo cáo để hoàn thiện nội dung, trình xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội trước khi triển khai phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phòng chống thuốc lá, thuốc lá mới là vấn đề nóng được thảo luận ở "Quốc hội trẻ em" tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương: Cần phân bổ đều nguồn lực hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của bão số 3

Chiều 12/9, anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì buổi làm việc với các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nhằm nắm bắt thông tin nguồn lực, và định hướng, triển khai phương án hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 3.