Phụ huynh Đức bị phạt 26,7 triệu nếu cho con nghỉ học đi du lịch

Đinh Mai
Cảnh sát Đức đang tiến hành rà soát sân bay ở miền nam nước này nhằm phát hiện những trẻ em nghỉ học để đi du lịch cùng gia đình, BBC mới đây đưa tin.

Cảnh sát Đức tiến hành rà soát sân bay để báo cáo các trường hợp trẻ em nghỉ học không phép đi du lịch với gia đình (Ảnh: AFP)

Theo đó, cảnh sát Đức thống kê, 10 gia đình tại sân bay Memmingen, bang Bavaria được cho là cho con nghỉ học để đi du lịch. Điều này vi phạm luật pháp Đức, bởi nước này quy định trong mọi trường hợp, cha mẹ không được làm gián đoạn quá trình học tập của con cái, ngoại trừ ốm đau hay nằm viện.

Trang tin Spiegel của Đức cho hay, 10 gia đình nói trên sẽ có thời gian 2 tuần để đưa ra các lý do, chứng cứ giải thích tại sao cho con nghỉ học. Nếu lý do không đủ thuyết phục, mỗi trường hợp có thể bị phạt tiền lên tới 1.000 euro, tương đương hơn 26,7 triệu đồng Việt Nam.

Tại các bang khác nhau, mức xử phạt cũng khác nhau, tuy nhiên, việc xử phạt hành chính liên quan tới vấn đề này gần như phổ biến trên toàn nước Đức. Riêng tại Saxony, miền đông nước Đức, cha mẹ còn có thể phải nộp phạt tới 1.250 euro (khoảng 33,4 triệu đồng Việt Nam) nếu con họ nghỉ học không phép từ 5 ngày/1 học kỳ.

Ảnh minh họa

BBC cũng thông tin thêm, các gia đình ở Đức thường cố gắng tránh đi du lịch vào dịp cao điểm hay nghỉ lễ, điều này đồng nghĩa với việc muốn đi nghỉ vào dịp phù hợp, khó có thể tránh khỏi việc cho con nghỉ học.

Mai Lâm (Dịch)

Nguồn: BBC

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phụ huynh Đức bị phạt 26,7 triệu nếu cho con nghỉ học đi du lịch tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.