Quất Văn Giang chín vàng đợi Tết

Thúy Quỳnh
Chỉ còn chưa đến 2 tuần nữa là đến tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, trên các ruộng quất tại H.Văn Giang (Hưng Yên) đã chín vàng phục vụ cho nhu cầu mua bán của những người dân cận tết.

Mỗi khi nhắc đến Văn Giang ai cũng biết đến "vựa quất" – cây cảnh độc lạ lớn của tỉnh Hưng Yên. Hiện tại, huyện Văn Giang (Hưng Yên) có khoảng 1,3 nghìn ha trồng các loại cây, hoa cảnh phục vụ nhu cầu cho toàn khu vực phía Bắc mỗi dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là các loại quất thế, quất tháp, quất bonsai,… phục vụ nhiều nhất cho các tỉnh miền Bắc.

Theo phản ảnh của người dân, người trồng quất ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã có mùa vàng bội thu, đặc biệt khi loại cây này đã có thương hiệu riêng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá quất tại Văn Giang không có sự chênh lệch đáng kể giữa các vườn. Những cây quất cảnh “mini” và tầm trung có giá giao động từ 100 nghìn đến 400 nghìn đồng. Những cây lớn, dáng đẹp cũng chỉ đắt hơn từ vài trăm cho đến tiền nghìn đồng/cây.

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi lại tại ruộng quất tại huyện Văn Hưng:

Những cây quất có đủ cả quả chín, quả xanh và cả hoa cả nụ được nhiều người lựa hơn cả.

 

Những gốc quất mini phục vụ dịp tết.

 

 

Ruộng quất chín vàng chuẩn bị vào Tết.

Những chậu quất cảnh được bày bán phục vụ dịp Tết.

Những cây quất được lựa chọn ngay tại vườn được chở về để phục vụ dịp Tết Nguyên Đán 2018.

 

 

Nam Phương

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Quất Văn Giang chín vàng đợi Tết tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.