Robot tham gia Thế vận hội robot hình người đầu tiên ở Trung Quốc

Sành
World Humanoid Robot Games 2025 vừa khai mạc tại Bắc Kinh, quy tụ 280 đội từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu trong các môn thể thao như bóng đá, điền kinh, bóng bàn, cùng nhiều thử thách kỹ thuật.

Sự kiện kéo dài 3 ngày (15–17/8) được giới thiệu như một “Thế vận hội robot hình người thế giới”, nhằm trình diễn những tiến bộ mới nhất trong trí tuệ nhân tạo và robot. Các nội dung thi đấu không chỉ bao gồm thể thao mà còn có các thử thách chuyên biệt như phân loại thuốc, xử lý vật liệu, thực hiện dịch vụ vệ sinh.

Trong số 280 đội, có 192 đội đến từ các trường đại học và 88 đội thuộc doanh nghiệp tư nhân, bao gồm nhiều hãng robot lớn như Unitree, Fourier. Các đội quốc tế đến từ Mỹ, Đức, Brazil cũng góp mặt.

Robot tham gia tranh tài
Robot tham gia tranh tài "đá bóng". (Ảnh: Reuters)

Chính quyền thành phố Bắc Kinh là đơn vị đồng tổ chức, cho thấy sự ưu tiên của Trung Quốc với ngành robot – lĩnh vực then chốt trong chiến lược AI và tự động hóa, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm và dân số già hóa nhanh.

Năm qua, ngành công nghiệp robot tại Trung Quốc nhận hơn 20 tỷ USD trợ cấp từ chính phủ. Bắc Kinh cũng dự kiến thành lập quỹ 1.000 tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD) để hỗ trợ các startup AI và robot.

Thời gian qua, Trung Quốc liên tục tổ chức các sự kiện lớn về robot, từ hội nghị chuyên ngành đến các cửa hàng bán lẻ chuyên dụng. Tuy nhiên, không phải hoạt động nào cũng suôn sẻ. Một cuộc chạy marathon robot từng gây tranh cãi khi một số robot bốc khói và bỏ cuộc giữa chừng, đặt ra câu hỏi về tính khả thi trong sản xuất hàng loạt.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định những cuộc thi này là chất xúc tác quan trọng, giúp robot tiến gần hơn tới ứng dụng thực tiễn. Báo cáo của Morgan Stanley ghi nhận lượng người tham dự các sự kiện AI và robot tăng mạnh, cho thấy sự quan tâm của cả giới lãnh đạo lẫn công chúng.

Một kỹ thuật viên kiểm tra các robot hình người bên lề các trận đấu.
Một kỹ thuật viên kiểm tra các robot hình người bên lề các trận đấu. (Ảnh: Getty)

Theo Booster Robotics đơn vị cung cấp robot cho đội bóng Đại học Thanh Hoa thì bóng đá là thử thách toàn diện về nhận thức, ra quyết định và công nghệ điều khiển. Nhà khoa học trưởng Zhao Mingguo của trường này cho biết: “Chơi bóng đá là hoạt động rèn luyện giúp chúng tôi nâng cao khả năng của robot, từ đó ứng dụng vào sản xuất và đời sống”.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Robot tham gia Thế vận hội robot hình người đầu tiên ở Trung Quốc tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Những con ngựa hư cấu siêu ngầu

Được sinh ra từ trí tưởng tượng và sáng tạo, những con ngựa hư cấu (không có thật) có trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đã chiếm trọn tình cảm, sự yêu thích và ngưỡng mộ của rất nhiều người. Năm Ngọ, mời các bạn gặp gỡ ba nhân vật ngựa “siêu ngầu” nhé!

Năm Ngọ nói chuyện ngựa

Ngựa là một trong số những loài vật đặc biệt gần gũi với con người. Không chỉ nhanh, khỏe, thông minh, có sức kéo tốt, ngựa còn là con vật trung thành và tình nghĩa nên luôn được con người yêu quý. Song có lẽ còn ít bạn biết rằng, chính loài ngựa đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi cuộc sống của loài người. Nào, chúng mình thử tìm hiểu xem ý kiến đó chính xác tới đâu nhé!

Trao bằng tiến sĩ cho... mèo

Mới đây, một trường đại học ở vùng Đông Bắc nước Mỹ đã trao bằng Tiến sĩ cho… một con mèo. Chuyện thật như đùa này đã khiến nhiều người trên khắp thế giới cùng bật cười thích thú.

Chàng trai "đam mê tập Gym" đăng ký 300 năm tập luyện

Anh Jin, một "vận động viên phong trào" sau ba năm miệt mài tập luyện ở Ranyan Gym, đã chính thức đạt cảnh giới "khỏe ví hơn khỏe người" sau khi nạp... 870.000 tệ (tương đương hơn 3 tỷ đồng) cho 26 hợp đồng thẻ tập và khóa huấn luyện cá nhân.