Lồng tử thần (Cage of Death) là điểm giải trí nổi tiếng, trong đó du khách sẽ được đối mặt với những con cá sấu nước mặn khổng lồ.
Được biết, Lồng thử thần là một phần của Crocosaurus Cove - Trung tâm thủy sinh và động vật hoang dã Bắc Úc.
Lồng tử thần được thiết kế với chất liệu acrylic – một loại nhựa hỗn hợp có đặc tính khá nhẹ và chịu được tác động tốt hơn nhiều so với kính thông thường. Chính nhờ đặc điểm này, chiếc lồng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách. Họ có thể yên tâm ở trong lồng ngắm nhìn cá sấu bơi lội, săn mồi mà không sợ bị loài vật này tấn công.
Những du khách trải nghiệm Lồng tử thần phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về độ tuổi.
Trải nghiệm trong Lồng tử thần yêu cầu mỗi du khách lúc đăng kí phải đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về độ tuổi, đồng thời trải qua một khóa huấn luyện ngắn về các kĩ năng an toàn trước khi chính thức "gặp gỡ" loài sinh vật nước mặn hung dữ và đáng sợ miền Bắc Úc.
Mỗi lượt trong lồng kéo dài 15 phút. Trước tiên, du khách sẽ được treo lơ lửng trên mặt nước và xem cá sấu ăn mồi. Sau đó, lồng kính được hạ xuống bể bên dưới, nơi các sinh vật săn mồi khổng lồ này bơi sát lại phía du khách.
Đây là loài cá sấu nước mặn, chuyên sinh sống ở Úc. Chúng được biết đến nhờ tập tính săn mồi hung tợn, tinh quái khi thường xuyên ẩn nấp ngay dưới mặt nước, chờ con mồi sơ hở rồi tấn công và ăn thịt. Đến gần loài sinh vật này không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt với các du khách nhút nhát.
Crocosaurus Cove cho biết trải nghiệm này tuyệt đối an toàn, miễn là du khách đạt độ tuổi yêu cầu và được hướng dẫn kỹ lưỡng trước khi vào lồng.
"Một khi đã ở trong Lồng tử thần, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài khép mình trong nỗi sợ hãi và cầu nguyện nó làm bằng nhựa tuyệt đối an toàn – đúng như những gì được quảng cáo" – một du khách chia sẻ.
Loan Vũ (Tổng hợp)
Theo Huffington Post