“Siêu xe” dọn rác

Chu Hải
TNTP - Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, gần đây xuất hiện những chiếc xe dọn vệ sinh hiện đại. Nhiều người rất thích thú và tò mò về công dụng của chiếc xe. Nhiều bạn nhỏ yêu mến gọi xe bằng cái tên: “Siêu xe dọn rác”.

10 “siêu xe”… ra quân

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) đưa vào vận hành 10 chiếc xe dọn rác nhập khẩu từ Đức là một bước tiến trong quy trình đổi mới thu gom rác. Dàn xe bắt đầu hoạt động kể từ ngày “Môi trường thế giới” 5/6 năm nay.

Tổng cộng có 10 chiếc “siêu xe” có nhiệm vụ dọn rác trên các cung đường, tuyến phố ở 4 quận trung tâm: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa. Anh Hoàng Hiệp - Phòng Truyền thông công ty Urenco cho biết: “Mỗi xe có năng suất hoạt động bằng khoảng hai mươi công nhân quét đường. Chỉ cần một người lái, xe có thể hoạt động liên tục, vừa tăng năng suất, vừa đảm bảo an toàn lao động”.

Trong quá trình tìm hiểu về những chiếc xe này, chúng tớ đã “choáng” trước vô vàn ưu điểm của nó. Xe dùng motor hút rất khỏe, hút được nhiều các loại rác. Xe cũng tiết kiệm nhiên liệu bởi có hệ thống tải thủy lực gắn cảm biến điều khiển lượng dầu. Hình dáng nhỏ gọn giúp xe có thể di chuyển và hoạt động trên nhiều địa hình: lòng đường, vỉa hè, ngõ nhỏ, ngách nhỏ. Thậm chí, thân xe còn gấp khúc để hút rác vòng quanh gốc cây. Mỗi chiếc “siêu xe” có hai chiếc chổi “thần kì”, quét rác không ngơi nghỉ.

“Siêu xe” biết nói

Nhìn vào tấm poster màu xanh dán nổi bật trên mình xe, chúng mình sẽ được nhắc nhở về ý thức: Hãy bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định vì môi trường văn minh sạch đẹp.

Nhìn vào con đường sạch tinh, không chút rác thải hay bụi bẩn mà xe dọn rác đi qua, chúng mình sẽ thấy trách nhiệm giữ gìn tuyến phố sạch sẽ để bảo vệ mĩ quan và môi trường sống quan trọng dường nào.

Nhìn vào hai chiếc chổi miệt mài quét đường không kể nắng mưa, chúng mình sẽ thấy giữ gìn đường phố sạch là coi trọng sức lao động của “siêu xe”, của công nhân môi trường.

Thay đổi hành vi

Chia sẻ với “Sống Xanh”, anh Hoàng Hiệp nhấn mạnh: “Sử dụng phương tiện mới đã góp phần đáng kể vào tăng năng suất, giải phóng sức lao động và làm sạch đường phố Thủ đô. Hơn nữa, mục đích vận hành dàn xe này còn là truyền thông nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Hi vọng những chiếc xe này không chỉ khiến dân cư, khách du lịch cảm thấy tò mò, thích thú mà nó còn tác động vào hành vi thiết thực của mọi người.”

Trả lời phỏng vấn nhanh, chị Xuân Hiên (sinh viên Đại học Xây dựng) chia sẻ: “Sự xuất hiện của xe dọn rác đã giúp mình chú ý hơn tới vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường. Mỗi lần định tiện tay xả rác ra đường, mình lại nghĩ tới hình ảnh những chiếc xe dọn rác vất vả”.

Còn bé Kiên, 6 tuổi, được cha mẹ dẫn ra Hồ Gươm chơi đã nhìn không chớp mắt vào những chiếc xe quét rác ven hồ. Sau khi được bố mẹ giải thích về chiếc xe đặc biệt, bé đã “ngưỡng mộ” gọi xe là “siêu nhân” và bỏ vỏ bim bim đang cầm trên tay vào thùng rác cạnh đó.

Xuân Chinh - Ảnh: Tuấn Mạnh

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Siêu xe” dọn rác tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).