Sinh viên Singapore dùng "thần dược" để nâng điểm số

Đinh Mai
Tờ The Straits Times ngày 19.6 dẫn lời giới chuyên gia Singapore cảnh báo ngày càng có nhiều học sinh trung học và sinh viên nước này dùng những loại thuốc điều trị rối loạn giấc ngủ, tâm thần để nâng cao điểm số trong các kỳ thi.
Ảnh minh họa: Reuters
Những loại thuốc này, trong đó có modafinil, đang được chào hàng qua mạng như là “thuốc thông minh”, giúp cải thiện sự tập trung và trí nhớ ở người khỏe mạnh.
 
Một trang web bán modafinil, được dùng để cải thiện sự tỉnh táo ở bệnh nhân với chứng ngủ rũ hoặc các rối loạn giấc ngủ khác, quảng cáo rằng với loại thuốc này, sinh viên sẽ học bài được nhiều trong thời gian ngắn hơn. Modafinil được bán trên thị trường dưới những tên như Modalert và Modvigil, với một viên có giá khoảng 1,5 SGD (gần 26.000 đồng), có thể làm cho người sử dụng tỉnh táo trong nhiều giờ.
 
Bác sĩ Singapore chuyên về bệnh tâm thần Lim Boon Leng cảnh báo việc mua những loại thuốc này trên mạng và sử dụng chúng mà không có sự giám sát của bác sĩ có thể sẽ rất nguy hiểm. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng những loại thuốc cải thiện sự tỉnh táo có thể mang lại lợi ích tâm thần cho người bình thường, nhưng cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ như vấn đề về tim, đau đầu, khó thở, mất ngủ...
 
Theo Thanh Niên

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sinh viên Singapore dùng "thần dược" để nâng điểm số tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Phát triển khoa học, công nghệ nhìn từ mục tiêu của Nghị quyết 57

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó đặt mục tiêu rõ ràng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tầm nhìn đến năm 2045.