Sơn Tùng M-TP ngày càng ghi điểm với gout thời trang sành điệu

ctv02
Bỏ lại biệt danh "ca sĩ đạo nhái", gần đây Sơn Tùng M-TP khẳng định cá tính thời trang riêng qua những món đồ hàng hiệu khá chất.

Ảnh: Someday.

Từng thừa nhận hâm mộ và ảnh hưởng phong cách từ nam ca sĩ G-Dragon, Sơn Tùng M-TP nhiều lần bị khán giả phát hiện diện hàng loạt trang phục giống với "bản gốc". Chiếc áo khoác dài lông đỏ nổi bật được Sơn Tùng M-TP mặc trong live show M-TP Ambition cũng bị người hâm mộ nhận ra khá giống với item mà G-Dragon diện trước đó.

Ảnh: Weibo.

Nhiều lần giọng ca Chắc ai đó sẽ về lựa chọn trang phục biểu diễn giống G-Dragon khiến khán giả nhận định anh là người không có gu thẩm mỹ riêng và ít sự sáng tạo. 

Chiếc áo lông vũ mà Sơn Tùng mặc biểu diễn cũng được cho là bắt chước phong cách của nam ca sĩ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Sơn Tùng dần thoát khỏi cái bóng quá lớn của G-Dragon. Nam ca sĩ gốc Thái Bình đang định hình được phong cách bản thân qua nhiều lần xuất hiện ấn tượng. Tại Seoul Fashion Week 2017, Sơn Tùng thực sự khiến giới mộ điệu mãn nhãn với các set đồ đẹp mắt. Trong ảnh, nam ca sĩ nổi bật trên đường phố Seoul với set đồ hoddie màu cam chói và áo khoác đen bóng, phụ kiện kính mắt Gosha Rubchinskiy.

Ảnh: Vogue.

Chiếc blazer họa tiết rồng độc đáo mà Sơn Tùng diện trong live show đầu tiên của sự nghiệp là một thiết kế nổi bật và đắt đỏ của Balmain & HM. Chiếc áo có giá 300 USD (hơn 6 triệu đồng). 

Ảnh: Printerest.

Nam ca sĩ Buông đôi tay nhau ra khá yêu thích thương hiệu Saint Laurent khi tiếp tục diện nguyên cây của nhà mốt này. Chiếc áo jacket da bóng anh mặc trị giá 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng). Trong khi đó, sơ mi họa tiết cũng không kém phần đắt đỏ, có giá 990 USD (hơn 22 triệu đồng) và quần da 2.200 USD (gần 49 triệu đồng). 

Những trang phục gần đây anh lựa chọn đều có một nét chung: đơn giản nhưng nổi bật nhờ cách mix-match thông minh. Mặc dù có đôi chút nổi loạn và khá "ngông" trong cách phối nhưng người xem vẫn không nhận thấy sự diêm dúa hoặc rườm rà, dị thường. Không khó để nhận thấy anh đã chi khá mạnh tay cho mỗi lần xuất hiện quan trọng.

Bộ trang phục Sơn Tùng diện tại Tuần lễ thời trang Hàn Quốc mới đây khá đơn giản nhưng giá trị từng món lại khá đắt đỏ. Tổng 50 triệu đồng cho toàn bộ trang phục của anh.

Ảnh: NVCC.

Mới đây, khi trình diễn tại Viral Fest Asia 2017 ở Thái Lan, Sơn Tùng M-TP một lần nữa khẳng định độ chịu chơi với cây hàng hiệu. Cách lựa chọn sơ mi sọc và quần đỏ da bóng lộn tôn lên vóc dáng khá mảnh của nam ca sĩ. Đây cũng là bộ cánh được cựu người mẫu Playboy Nga - Victoria Bonya khen ngợi trên Instagram.

Ảnh: Vogue.

Không khó để nhận ra đây là set đồ của Haider Ackermann. Chiếc áo có giá gần 40 triệu đồng (1.720 USD) và chiếc quần có giá gần 70 triệu đồng (3.075 USD). Như vậy, Sơn Tùng đã chi gần 110 triệu đồng cho lần xuất ngoại này. 

Theo Zing.vn 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sơn Tùng M-TP ngày càng ghi điểm với gout thời trang sành điệu tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?