Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục kĩ năng thực hành xã hội cho học sinh Đà Nẵng.

Thành Trần
Chương trình nhằm trang bị, bồi dưỡng thêm cho học sinh trên địa bàn thành phố những kiến thức cơ bản về kĩ năng sống thực hành xã hội.

Mới đây, Sở GD&ĐT, Hội đồng Đội, Cung Thiếu Nhi TP Đà Nẵng phối hợp với các trường trên địa bàn thành phố tổ chức các chuyên đề “Tăng cường bồi dưỡng giáo dục kĩ năng sống thực hành xã hội cho học sinh tại các trường Tiếu học và THCS”.

Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục kĩ năng thực hành xã hội cho học sinh Đà Nẵng. - Ảnh 1
Tiết mục văn nghệ chào mừng của các bạn trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn

Thầy Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết: “Bồi dưỡng kĩ năng sống nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trang bị cho học sinh những năng lực cần thiết, đặc biệt là năng lực hành động, năng lực thực tiễn, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ... Do đó việc giáo dục kỹ năng cho học sinh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà các trường trên địa bàn thành phố luôn chú tâm thực hiện trong thời gian vừa qua, để các em có được những vốn kỹ năng cho cuộc sống sau này”.

Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục kĩ năng thực hành xã hội cho học sinh Đà Nẵng. - Ảnh 2
Thầy Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng giao lưu với các bạn học sinh tại trường THCS Huỳnh Bá Chánh, Quận Ngũ Hành Sơn

Đợt này, Ban tổ chức bồi dưỡng cho các bạn học sinh 2 Chuyên đề chính là: Bồi dưỡng cảm xúc tích cực, hỗ trợ tâm lý cho học sinh sau thời gian học trực tuyến và Bồi dưỡng Kỹ năng tự vệ và phản vệ lại các tiêu cực trên không gian mạng internet tại các Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, Tiểu học Tô Hiến Thành (Quận Ngũ Hành Sơn), Trường THCS Nguyễn Văn Linh, Quận Cẩm Lệ và Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (Huyện Hòa Vang).

Nội dung lần này tập trung vào 4 nhóm kĩ năng chính là Nhóm các kĩ năng nhận biết và sống với chính mình; Nhóm các kĩ năng nhận biết và sống với người khác; Nhóm kĩ năng nhận biết và chấp hành các quy định chung; Nhóm các kĩ năng ra quyết định một cách có hiệu quả.

Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục kĩ năng thực hành xã hội cho học sinh Đà Nẵng. - Ảnh 3
Hơn 1.400 học sinh trường THCS Huỳnh Bá Chánh tham gia buổi Tập huấn Chuyên đề

“Việc đa dạng hóa các hình thức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng cơ bản phù hợp với đặc thù tâm sinh lý và nhận thức của lứa tuổi, giúp các em hình thành nhân cách, quan điểm sống tích cực, góp phần giúp các em khơi dậy tình cảm yêu thương gia đình, cộng đồng; tạo lập các kĩ năng làm việc nhóm, xây dựng những thói quen có ích cho các em trong giao tiếp, sinh hoạt cộng đồng và trong học tập. Đồng thời, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức” - Chị Phan Thị Thanh Hiền, Phó Giám đốc Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng chia sẻ tại buổi tập huấn.

Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục kĩ năng thực hành xã hội cho học sinh Đà Nẵng. - Ảnh 4
Thầy Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Sở GD&ĐT và chị Phan Thị Thanh Hiền - Phó Giám đốc Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng trao Công trình Măng non cho Liên đội trường THCS Huỳnh Bá Chánh

Dịp này Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng cũng đã trao tặng Công trình Măng non là các tủ sách “Thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu” cho 4 Liên đội trong đợt tập huấn với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục kĩ năng thực hành xã hội cho học sinh Đà Nẵng. tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.

Học sinh Hà Nội khám phá môi trường học tập mới

Năm học 2023-2024 sắp kết thúc là thời điểm các bậc phụ huynh tìm hiểu và lựa chọn môi trường học tập mới cho con. Nắm được nhu cầu này, trường Đa Trí Tuệ (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã tổ chức tham quan môi trường học tập cho cha mẹ và con. Để từ đó, phụ huynh đưa ra quyết định chọn trường phù hợp.