30 năm trước, cả thế giới đã ký Nghị định thư Montreal 1989 nhằm cắt giảm khí thải phá huỷ tầng ozon và cứu Trái Đất khỏi nguy cơ bị tia cực tím tấn công. Đến nay, Liên Hợp Quốc, NASA, Tổ chứ khí tượng thế giới (WMO) nhận định mọi thứ đã tiến triển tốt hơn, tầng ozon ở bán cầu Bắc có thể phục hồi vào năm 2030 và bán cầu Nam là năm 2060.
Báo cáo cho thấy tầng ozon đang dần tái tạo với tốc độ từ 1-3% mỗi thập kỷ kể từ năm 2000. Mặc dù tình hình đã có dấu hiệu khả quan hơn, nhưng các nhà khoa học vẫn nghi ngờ rằng có nguồn thải CFC trong ngành công nghiệp điện lạnh và khí nhà kính độc hại bí mật nào đó chưa bị ngăn chặn và xuất phát chủ yếu ở khu vực Đông Á.
Trước đó vào năm 2016, các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ Massachuset đã phát hiện những dấu hiệu hồi phục đầu tiên của tầng ozon tại Nam cực. Nhưng đến tháng 5/2018, mức độ CFC-11 đã tăng cao hơn 25% so với giai đoạn 2002 – 2012. Sau đó, tổ chức điều tra môi trường (EIA) điều tra và phát hiện ra 22 công ty tại 10 tỉnh ở Trung Quốc sử dụng chất này trong sản xuất bọt xốp cách nhiệt.
Đến năm 2019, bản sửa đổi, bổ sung Kigali cho Nghị định thư Montreal dự kiến sẽ có hiệu lực. Chất hydrofluorocarbons sẽ chính thức bị cấm sản xuất và sử dụng trong công nghiệp đaể tránh “đầu độc” tầng ozon.