Taxi bay chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới sẽ có mặt tại Singapore Airshow 2024

Đây là máy bay taxi tự động, 4 chỗ ngồi và chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới.

Tại Singapore Airshow 2024, Boeing đã mang đến triển lãm mô hình cabin 777X, hệ thống mô phỏng F-15EX và khám phá mô hình tác động khí hậu “Cascade”. Các loại máy bay như CH-47F Chinook, AH-64E Apache, F-15, P-8A Poseidon và C-17 Globemaster III cũng được trưng bày tại đây.

Triển lãm hàng không Singapore 2024 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 25.2 tại Trung tâm Triển lãm Changi, Singapore.
Triển lãm hàng không Singapore 2024 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 25.2 tại Trung tâm Triển lãm Changi, Singapore.
Theo thông tin từ Boeing, hãng sản xuất máy bay Mỹ sẽ giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ thương mại, quốc phòng nổi bật tại Singapore Airshow 2024. Các lãnh đạo của tập đoàn cũng sẽ thảo luận về các giải pháp của tập đoàn nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào trước năm 2050.

Tiến sĩ Brendan Nelson AO, Chủ tịch Boeing toàn cầu chia sẻ: “Chúng tôi thật tự hào khi tiếp tục tham gia vào Singapore Airshow, nơi sẽ thể hiện cách mà các nền kinh tế phát triển nhanh tại Đông Nam Á đang tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ hàng không vũ trụ mới cho tương lai. Boeing cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cần thiết cho các khách hàng thương mại và chính phủ trong khu vực, cùng lúc với mở rộng sự hiện diện của tập đoàn tại khu vực, phát triển những cơ hội mới với các đối tác và nhà cung cấp”.

Một số sản phẩm hàng không vũ trụ và công nghệ phục vụ cho thương mại, an ninh quốc phòng của Boeing tại Singapore Airshow 2024 như sau:

Về máy bay thương mại, tại triển lãm sẽ có một màn hình hiển thị sống động cho trải nghiệm cabin 777X, làm nổi bật kiến trúc rộng rãi và linh hoạt của dòng máy bay này.

Về quốc phòng, không gian và an ninh: Hệ thống mô phỏng F-15EX sẽ giúp người tham quan trải nghiệm thiết kế và buồng lái hiện đại của máy bay chiến đấu đa năng thế hệ tiếp theo.

Riêng ở mảng quốc phòng, Boeing sẽ giới thiệu một số máy bay bao gồm: máy bay tiêm kích F-15, máy bay trinh sát biển P-8A Poseidon, máy bay trực thăng tấn công AH-64E Apache, máy bay trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook và máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III. Ngoài ra, một pháo đài bay B-52 cũng sẽ tham gia màn trình diễn bay.

Ngoài ra, Wisk - công ty con của Boeing sẽ chia sẻ về giải pháp eVTOL (máy bay điện cất và hạ cánh thẳng đứng) của họ. Đây là máy bay taxi tự động, 4 chỗ ngồi, chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới.

Bên cạnh đó, hãng sản xuất máy bay Mỹ Boeing sẽ trình diễn mô hình tác động khí hậu Cascade, một công cụ xây dựng mô hình từ dữ liệu, cung cấp thông tin chuyên sâu về cách thức các chiến lược khác nhau có thể giảm lượng khí thải, giúp ngành hàng không khử carbon vào năm 2050. Tập đoàn này cũng sẽ thảo luận về các hoạt động hỗ trợ sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững trên toàn cầu thông qua hợp tác địa phương và vận động chính sách.

Triển lãm hàng không Singapore 2024 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 25.2 tại Trung tâm Triển lãm Changi, Singapore. Đây là sự kiện hàng không vũ trụ lớn nhất ở khu vực châu Á và mang tính toàn cầu.

(Theo MTG)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Taxi bay chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới sẽ có mặt tại Singapore Airshow 2024 tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Camera lớn nhất thế giới

Với camera LSST 3.200 megapixel, đài quan sát Vera C. Rubin có thể khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối.

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!