Thảo Nhi đột phá đêm Chung kết, nhưng chiến thắng lại gọi tên Bá Hưng!

Thiều Thu Quỳnh
Với chất nhạc dân tộc độc đáo của mình, “hậu duệ đời thứ 7” của Cao Bá Quát đã đăng quang ngôi vị Quán quân “Sing My Song – Bài hát hay nhất” mùa đầu tiên.

Tối 22/1, đêm Chung kết “Sing My Song – Bài hát hay nhất” mùa đầu tiên đã lên sóng VTV3 với sự tranh tài của các thí sinh: Trương Thảo Nhi - Hoàng Dũng (đội Giáng Son), Cao Bá Hưng - Phạm Hồng Phước - Trương Kiều Diễm (đội Đức Trí), Phan Mạnh Quỳnh - Ưng Đại Vệ -  Bùi Công Nam (đội Nguyễn Hải Phong), Thiện Hiếu (đội Lê Minh Sơn).

9 thí sinh đã được chia làm 2 nhóm trình diễn. Sau khi xác định 2 thí sinh có bình chọn từ khán giả cao nhất, ban cố vấn 31 thành viên sẽ quyết định người lên ngôi vô địch. Nhóm 1 gồm: Phạm Hồng Phước, Công Nam, Lê Thiện Hiếu, Hoàng Dũng, Cao Bá Hưng. Nhóm thứ hai bao gồm: Trương Thảo Nhi, Ưng Đại Vệ, Trương Kiều Diễm và Phan Mạnh Quỳnh.

Mở màn đêm thi là Phạm Hồng Phước, anh đã mang tới phần thể hiện đầu tiên “Anh Thích Thích Thích Em!”. 

Với tiết tấu sôi động, dễ thương, Phạm Hồng Phước đã mang tới một không gian mới mẻ, đầy năng lượng, khác xa với phong cách trước đây.

Bùi Công Nam trình diễn tiếp theo với sáng tác “Trời Ơi!”.

Ca khúc “Chí Phèo” gây chú ý đặc biệt trước đó thực sự đã giúp Công Nam nhiều năng lượng và cảm hứng cho sáng tác mới dành cho đêm chung kết.

Lê Thiện Hiếu thể hiện sáng tác mới “Tích Tịch Tình Làng”, được dựa theo câu hát “Tích Tịch Tình Tang” trong truyện cổ tích Thạch Sanh.

“Tích Tịch Tình Làng” - Lê Thiện Hiếu.

Tiết mục thứ 4 của đợt thi đầu tiên thuộc về Hoàng Dũng với sáng tác “Giấc Mơ Yên Bình", sáng tác của Hoàng Dũng trong đêm chung kết lại nhẹ nhàng, trầm lắng hơn.

“Giấc Mơ Yên Bình" - Hoàng Dũng.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất của “Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất” - Cao Bá Hưng kết thúc đợt thi đầu tiên với ca khúc mang tên “Có Vấn Đề”.

Phần trình diễn của Bá Hưng được hỗ trợ phần đàn nguyệt từ nhạc sĩ Đức Trí, nghệ sĩ Paranưng Bảo Hiếu, nghệ sĩ sáo Khánh Tường.

Vẫn sử dụng nhạc ngũ cung của âm nhạc cổ xưa cho sáng tác của mình, Cao bá Hưng tiếp tục mang đến những giai điệu quen thuộc của mình, tuy nhiên với phần lời tươi vui, nhí nhảnh hơn nhiều so với 2 sáng tác trước đó “Tương Tư” và “Kiều”.

Đợt thi thứ 2 mở đầu với phần thể hiện của Trương Thảo Nhi với ca khúc “Hỏi”. 

Đây được coi là một tiết mục được Trương Thảo Nhi nỗ lực thể hiện hết sức mình, với những nốt cao đặc biệt.

"Học trò cưng" của HLV Giáng Son đã có một phần trình diễn xuất sắc trong đêm Chung kết.

Ưng Đại Vệ thể sáng tác trọn vẹn một ca khúc đặc biệt dành cho con gái yêu của mình, anh gửi tới đêm thi hôm nay sáng tác “Papa Siêu Nhân” vô cùng dễ thương, ngộ nghĩnh.

“Papa Siêu Nhân” - Ưng Đại Vệ.

Trương Kiều Diễm tiếp nối chương trình với phần dự thi được đầu tư nhiều nhất trong đêm nay.

Thể hiện cùng Kiều Diễm sáng tác "Về Nhà Đi" là dàn nhạc dây với hơn 20 nghệ sĩ, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng chính là HLV Đức Trí.

Phan Mạnh Quỳnh với sáng tác "Có Chàng Trai Viết Lên Cây" được lấy cảm hứng từ chính chuyện tình của mình hồi trước.

"Có Chàng Trai Viết Lên Cây" - Phan Mạnh Quỳnh.

Nhóm MTV - cựu thí sinh của "Sing My Song" thể hiện tiết mục "Thoát".

Đoàn Thế Lân mang đến ca khúc "Em Nghĩ Sao".

"Em Nghĩ Sao" - Đoàn Thế Lân.

Kết quả bình chọn đợt thi đầu tiên, với tỉ lệ bình chọn 33.81%, Cao Bá Hưng giành chiến thắng. Thí sinh chiến thắng bình chọn của đợt 2 là Trương Thảo Nhi với 37.2% từ khán giả và chính thức trở thành thí sinh đi tiếp tới vòng cuối cùng. 

Hội đồng 31 người lần lượt bước lên sân khấu để lựa chọn.

Cuối cùng, “hậu duệ đời thứ 7” của Cao Bá Quát đã lên ngôi Quán quân “Sing My Song - Bài hát hay nhất” với tỉ số 17 - 14 trước Thảo Nhi.

Như vậy, Cao Bá Hưng thí sinh nhỏ tuổi nhất đêm Chung kết đã đăng quang ngôi vị Quán quân “Sing My Song – Bài hát hay nhất” mùa đầu tiên.

Daisy

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thảo Nhi đột phá đêm Chung kết, nhưng chiến thắng lại gọi tên Bá Hưng! tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

10 vai diễn làm nên tên tuổi Emma Stone

Emma Stone - nữ chính xuất sắc Oscar 2024, đây cũng là tượng vàng Oscar thứ 2 mà Emma xuất sắc nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy những vai diễn nào của Emma được đánh giá cao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.