“The Remix”: “Nữ hoàng chiêu trò” tung tuyệt chiêu đốt mắt khán giả

Thiều Thu Quỳnh
Khẳng định thương hiệu “nữ hoàng chiêu trò” Yến Trang đã khiến người xem choáng ngợp trước phần dàn dựng đầy mê hoặc và biến hóa tại sân khấu "Remix New Generation 2017".

Tối 13/1, tập 2 "Remix New Generation" đã lên sóng truyền hình VTV3. Với chủ đề Nhà hát, Yến Trang và nhóm S Girls là cặp thi đấu tiếp theo. Đây là hai phong cách âm nhạc hoàn toàn khác nhau, cùng nhau đứng trên 1 sân khấu và đã cống hiến cho khán giả những màn tiết mục hoành tráng, đẹp mắt.

Đặc biệt, Nhà hát "Remix New Generation" được đầu tư công phu và trang trí lộng lẫy khiến người xem như lạc vào một Nhà hát “trong mơ”.

Ngồi dưới hàng ghế giám khảo chính của chương trình là 3 nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Dương Khắc Linh và Lưu Thiên Hương. Bên cạnh đó, còn có Hội đồng giám khảo chuyên môn 31 người gồm các Nhà báo và chuyên gia âm nhạc.

Mở màn chương trình là phần kết hợp giữa hai team Yến Trang và S Girls với hai ca “Welcome To Burlesque” và “I Dream A Dream”.

Yến Trang kiêu sa thể hiện những điệu nhảy quyến rũ, mê hoặc khán giả qua “Welcome To Burlesque”.

4 cô nàng S Girls cá tính với trang phục rực rỡ tuy nhiên lại vô cùng nhẹ nhàng, da diết với “I Dream A Dream”. 

Phần chào sân vô cùng ấn tượng, sự kết hợp hoàn hảo và khiến Nhà hát "Remix New Generation" ngập tràn màu sắc .

Khẳng định thương hiệu “nữ hoàng chiêu trò”, Yến Trang đốt mắt khán giả tại "Remix New Generation"

Bước vào phần thi solo đầu tiên là team Yến Trang. Cựu thành viên nhóm Mây Trắng mang đến 4 ca khúc “Waiting For You” – “Killer” – “Có khi nào không anh” – “Cell Block Tango”. Cô mượn chủ đề Nhà hát Yến Trang khắc họa cá tính của mình trong cuộc sống và khi yêu.

Với “Waiting For You” Yến Trang mê hoặc khán giả bằng hình ảnh nữ tính, quyến rũ.

Và rồi trở nên cá tính và mạnh mẽ với “Killer”.

Mỗi ca khúc, ngoài cảm xúc thì Yến Trang còn đốt nóng sân khấu với vũ đạo “cực sung”trên sân khấu.

Với “Có khi nào không anh”, Yến Trang kết hợp cùng Yến Nhi thể hiện lại bản hit đình đám của hai chị em, ca khúc được khoác lên màu sắc cổ điển.

Quán quân Bước nhảy Hoàn vũ mùa đầu tiên còn thể hiện lại những bước nhảy dancesport điêu luyện khiến khán giả vô cùng thích thú.

Đến với “Cell Block Tango” là hình ảnh bất cần và điên dại của Yến Trang trong tình yêu. Đặc biệt, cô nàng khiến khán giả thót tim khi ngã từ trên bục cao 2m xuống sân khấu.

Sau 4 tiết mục có thể thấy, Yến Trang liên tục biến hóa cùng sự dàn dựng công phu, Yến Trang hoàn toàn xứng đáng với một “nữ hoàng giải trí” của "Remix New Generation".

Giám khảo Hồ Hoài Anh nhận xét: “Tôi ngưỡng mộ tư duy và suy nghĩ của cả team và nhất là Yến Trang”. Anh dành lời khen cho biên đạo Lan Nhi và hai producer trẻ tuổi. Lưu Thiên Hương cho rằng chủ đề Nhà hát rất lợi thế cho Yến Trang và hôm nay cả team là rất tốt. Dương Khắc Linh cũng dành lời khen cho 2 Producer của team Yến Trang vì tài năng làm nhạc “cực đỉnh”.

Đặc biệt, trong lúc trò chuyện cùng 31 giám khảo chuyên môn, Yến Trang cũng chia sẻ cô gặp rắc rối về trang phục ở tiết mục “Killer”. Trong lúc bối rối, Yến Trang đã nhanh trí sử dụng quần của những bạn nhỏ tập taekwondo và “hô biến” thành trang phục diễn vô cùng hoàn hảo.

Kết quả, team Yến Trang nhận được 24/31 điểm từ Hội đồng giám khảo chuyên môn.

S Girls tự tin mang câu chuyện kinh điển Hồ Thiên Nga lên Nhà hát "Remix New Generation"

Tiếp đến là phần trình diễn của nhóm S Girls. 4 cô nàng cá tính, xinh đẹp mang đến 4 ca khúc “Swan lake (Hồ Thiên Nga) – Quán quen – Chạm – Tự tin. 

Không khắc họa cá tính như Yến Trang, nhóm S Girls bám sát chủ đề Nhà hát và kể lại câu 4 cô thiên nga xinh đẹp bé bỏng luôn muốn du ngoạn khắp mọi.

Sau đó bị thiên nga đen – Adam Lâm dụ dỗ đổi đôi cánh lấy đôi chân để biến thành con người. Sau khi đổi được cánh mới biết bị thiên nga đen lừa và bắt giữ.

Bằng sự khao khát tự do và tự tin mà 4 cô thiên nga bé bỏng đã đánh bại thiên nga đen và thoát khỏi sự giam cầm và trở thành những cô thiên nga trưởng thành, tự tin và tỏa sáng.

S Girls tiếp tục khoe chất giọng live tốt và khả năng vũ đạo chuyên nghiệp. Đặc biệt, nhạc kịch được kết hợp với EDM tạo nên một màu sắc khác lạ và khiến người nghe vô cùng thích thú.

Dương Khắc Linh khen ngợi S Girls đã làm rất tốt khi bám chặt chủ đề và giọng hát ngày càng tiến bộ. Quá quen thuộc với nhóm S Girls, giám khảo Lưu Thiên Hương nhận xét: “Các cô gái này hội tụ đủ yếu tố để trở thành ngôi sao và ở Việt Nam đang cần những nhóm nhạc chất. Các bài hát S Girls chọn đặc biệt là phần hòa âm rất phù hợp với nội dung chủ đề. 1 nhóm nhạc mang phong cách hơi Mỹ một chút, hôm nay nhóm làm rất tốt”. Giám Khảo Hồ Hoài Anh cũng dành lời khen cho giọng hát và khẳng định rằng để tìm một nhóm nhạc như S Girls hiện nay rất khó.

Kết quả S Girls nhận được 16/31 điểm từ Hội đồng chuyên môn.

Đến lượt 3 giám khảo dành 2 điểm cho thí sinh mà mình yêu thích. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và Dương Khắc Linh dành 2 điểm cho nhóm S Girls. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành 2 điểm cho team Yến Trang.

Kết quả cuối cùng team Yến Trang có 26 điểm là team tiếp theo bước vào đêm liveshow.

Tập 3 "Remix New Generation" với cặp đối đầu tiếp theo là Hương Giang – Tim sẽ lên sóng lúc 21 giờ ngày 20/1/2017 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Lyn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “The Remix”: “Nữ hoàng chiêu trò” tung tuyệt chiêu đốt mắt khán giả tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?