Tham dự chương trình có bà Isabelle Muller - nhà sáng lập Quỹ LOAN; nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó Giám đốc Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo; cùng đại diện lãnh đạo địa phương, thôn Tơ Pơơ và Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Bến Giằng.
Với tổng kinh phí tài trợ 497.210.000 đồng, công trình được triển khai từ ngày 20/9 đến 13/10/2026. Hai phòng học cũ, với diện tích dự kiến 96 m², được cải tạo thành khu bếp ăn phục vụ các khâu tiếp nhận, sơ chế, chế biến và chia thức ăn cho học sinh. Các khu vực chức năng được bố trí theo quy trình bếp ăn một chiều, đồng thời có khu rửa thực phẩm, dụng cụ, kho bảo quản và nơi cất giữ đồ dùng bán trú.
Cùng với việc cải tạo cơ sở vật chất, nhà trường được bổ sung nhiều thiết bị thiết yếu như tủ sấy chén, tủ đông, tủ mát, bếp gas, chậu rửa inox, cân điện tử, nhiệt kế thực phẩm và các dụng cụ chế biến. Hệ thống điện, quạt và đèn năng lượng mặt trời cũng được lắp đặt, góp phần cải thiện điều kiện làm việc tại khu bếp và sinh hoạt tại khu ăn của trẻ em.
Tại chương trình, đại diện nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương và nhà trường đã kiểm tra thực tế công trình, thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao theo quy định. Dịp này, bà Isabelle Muller trao bảng hỗ trợ cho trường Mầm non Bến Giằng và tặng quà các cháu tại điểm trường Tơ Pơơ. Nhà báo Đỗ Thanh Bình trao thư cảm ơn của Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo đến nhà tài trợ, ghi nhận sự đồng hành trong công tác chăm lo cho trẻ em vùng khó khăn.


Công trình góp phần khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc chế biến, bảo quản và phân chia thức ăn. Việc bố trí các khu vực chức năng theo quy trình bếp ăn một chiều cũng góp phần nâng cao điều kiện vệ sinh, hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm, giúp học sinh có môi trường ăn uống, sinh hoạt sạch sẽ và bảo đảm an toàn.










