Thông điệp xanh từ New Zealand: Cấm người dân sử dụng túi nilon một lần để bảo vệ môi trường

Huệ Anh
New Zealand đã nổ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường bằng cam kết cấm người dân sử dụng túi nilon một lần.

Hôm nay, Thủ tướng Jacinda Ardern và Bộ trưởng Bộ Môi trường Eugenie Sage đã công bố kế hoạch cấm sử dụng túi nilon một lần. Các cửa hàng bán lẻ sẽ có thời gian 6 tháng để loại bỏ hoàn toàn thói quen này.

Ước tính mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn chất thải nhựa tràn ra môi trường biển toàn cầu. Khu đặc quyền kinh tế biển của New Zealand có kích thước lớn gấp 15 lần diện tích đất liền lại đang chìm nghỉm trong số rác thải nói trên.

Thủ tướng Ardern nói trong thông cáo báo chí rằng: “Chúng tôi đang loại bỏ các loại túi nhựa sử dụng 1 lần để bảo vệ môi trường cũng như danh tiếng xanh – sạch – đẹp của New Zealand. Người dân nước tôi sử dụng hàng trăm triệu túi nilon dùng một lần mỗi năm. Thói quen này gây ô nhiễm môi trường biển quý giá và gây hại nghiêm trọng cho các loài sinh vật biển. Vì thế, chúng tôi lựa chọn phương án thay thế khả thi cho cả người dùng và doanh nghiệp”.

Các loại túi nilon sẽ bị cấm trên đất nước New Zealand

Lệnh cấm này nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Chẳng hạn như nam diễn viên Jurassic Park Sam Neill đã kí một bản kiến nghị kêu gọi cấm sử dụng túi nilon, hay nhiều người đã tổ chức diễu hành ủng hộ lệnh cấm này trên phố Wellington.

Trong một tuyên bố với báo chí, Bộ trưởng Sage cho biết: "Người dân New Zealand sẽ ủng hộ sự thay đổi này. Các thông điệp hành động công khai đã khuyến khích một số lượng lớn các nhà bán kẻ, siêu thị thay đổi thói quen sử dụng túi nilon một lần. Chính phủ cũng có kế hoạch làm việc cùng các đơn vị bán lẻ để giúp họ thay đổi”.

Từ nay cho tới ngày 14/9/2018, người dân có thể nói lên ý kiến của mình trên website của Chính phủ. Nhưng trên thực tế, nhiều người đã thay đổi các mua sắm của mình.

Đây không phải động thái mạnh mẽ duy nhất hướng tới việc khắc phục môi trường và New Zealand thực hiện trong thời gian gần đây. Vào tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Ardern thông báo rằng quốc gia này sẽ ngừng tất cả các cuộc thăm dò dầu khí ngoài khơi để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Mặt trận Tổ quốc gửi 30.000 suất quà đến người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên Đán

Vừa qua, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và một số đối tượng yếu thế khác, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Học sinh, sinh viên hãy chinh phục những đỉnh cao tri thức mới

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã kêu gọi mỗi học sinh, sinh viên không ngừng rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng khát vọng, chủ động học tập, sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học và chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng" đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.