Tin tức COVID-19 hôm nay (21/5): Thêm 1 ca tử vong do COVID-19, Bắc Giang vẫn là địa phương dẫn đầu về số ca nhiễm.

An Hảo
Đây là ca tử vong thứ 40 do COVID-19 tại nước ta, cũng là ca thứ 5 trong đợt bùng phát dịch sau 30/4 đến nay.

Bộ Y tế vừa công bố ca tử vong thứ 5 do dịch bệnh COVID-19 là nữ bệnh nhân 3028, 70 tuổi có tiền sử bị đái tháo đường, di chứng tai biến mạch máu não, yếu nửa người.

Trước đó, ngày 3/5, bệnh nhân được đưa đến điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TW với chẩn đoán huyết áp tăng, di chứng tai biến mạch máu não, sốt, đái tháo đường.

Ngày 5/5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được các chuyên gia và bác sĩ đầu ngành điều trị tích cực nhưng do tiền sử bệnh nền nặng nên đã không qua khỏi.

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, nhiễm SARS-CoV-2 trên nền bệnh đái tháo đường, di chứng tai biến mạch máu não, tăng huyết áp.

Ngoài ra, tin tức COVID-19 sáng nay 21/5, Bộ Y tế công bố thêm 24 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước. Trong đó:

Bắc Giang 15 ca, trong đó có 13 ca liên quan đến các trường hợp mắc trước đó tại khu công nghiệp Quang Châu, 2 người trong vùng cách ly phong toả. 

Điện Biên có thêm 6 ca, các trường hợp này đều là F1 đã được cách ly trước đó. Xét nghiệm ngày 19-20/5 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hôm nay (21/5), số ca bệnh mới vẫn đang tăng cao tại nhiều tỉnh phía Bắc

Hải Dương phát hiện 2 ca mới:

- Trường hợp 1 là nữ BN 4813, 64 tuổi, địa chỉ thường trú tại thành phố Hải Dương, là F1 của BN 4706.

- Trường hợp 2, nữ BN 4814, 37 tuổi, địa chỉ thường trú tại thành phố Hải Dương, là F1 của BN 4707.

Kết quả xét nghiệm ngày 20/5 của 2 người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Bắc Ninh có thêm 1 ca là nữ BN 4810, 33 tuổi, ở TP. Bắc Ninh, là F1 của ca bệnh 4518, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày của bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2. Và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Du.

Diễn biến dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp

Tính từ ngày 27/4 đến nay cả nước có 1.785 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh trong nước lên con số 4.833. Số ca tử vong 39 ca, số ca điều trị khỏi 2.689 ca.

Hiện tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Sự xuất hiện đồng thời nhiều ổ dịch trong cả nước khiến cho công tác khoanh vùng, dập dịch và điều trị bệnh của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Cả nước hiện đã có 30 tỉnh thành có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Đến hôm nay, công tác tiêm chủng vẫn đang được triển khai  nhanh chóng

Công tác tiêm chủng của chúng ta vẫn đang diễn ra đúng tiến độ. Hiện đã có 4.897 người được tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 trong ngày 20/5. Tính đến 16h ngày 20/5/2021, Việt Nam đã thực hiện tiêm 1.021.085 liều vắc-xin phòng COVID-19 tại các tỉnh/thành phố trên cả nước cho 10 đối tượng ưu tiên.

Tính đến hôm nay, trên thế giới ghi nhận 626.487 ca trong 24h giờ qua. Số ca tử vong tăng 11.919 ca.

Tại Đông Nam Á: Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Lào tiếp tục là những quốc gia có số ca dương tính tăng cao.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.