Tình hình dịch bệnh Hà Nội ngày 15/7: Thêm 7 ca nhiễm COVID-19, bệnh nhân nhỏ nhất mới 13 tuổi

Minh Hồng
Sáng 15/7, Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 6 ca tại Khu công nghiệp Thăng Long và 1 trường hợp tại quận Thanh Xuân liên quan TP.HCM.

Tình hình dịch bệnh Hà Nội sáng ngày 15/7:

Ca bệnh 13 tuổi liên quan tới TP.HCM

N.V.N., nữ, 13 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. N. là F1 của BN 26276, tiếp xúc lần cuối ngày 6/7, đã được cách ly tập trung từ ngày 8/7 tại Khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai và xét nghiệm lần 1 âm tính. 

Ngày 14/7, N. có triệu chứng ho và chảy nước mũi được TTYT quận Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Tình hình dịch bệnh Hà Nội ngày 15/7: Thêm 7 ca nhiễm COVID-19, bệnh nhân nhỏ nhất mới 13 tuổi - Ảnh 1

6 người thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Giang tại Khu công nghiệp Thăng Long:

1. N.T.P., nữ, 30 tuổi, trú tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, làm việc tại bộ phận Mounting, Công ty SEI. Chị P. là F1 của BN 28475 và 28476, được cách ly từ ngày 5/7. 

Chị được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều âm tính. Ngày 12/7, chị đau rát họng, sốt nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn. Ngày 14/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

2. N.T.T., nữ, 26 tuổi, trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh, công nhân Công ty SEI, là F1 của BN 28475 và 28476, được cách ly tập trung từ ngày 5/7 và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều âm tính. 

Ngày 14/7, chị đau rát họng, sốt, khó thở, mệt mỏi, đau cơ và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn theo dõi, điều trị, đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm lần 4, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

3. N.T.H., nữ, 26 tuổi, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, là công nhân Công ty SEI được cách ly tập trung từ ngày 5/7. Ngày 11/7, chị ho, đau rát họng được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn và ngày 14/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

4. T.T.T.H., nữ, 28 tuổi, trú tại thôn Đông Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, là công nhân Công ty SEI được cách ly tập trung từ ngày 5/7. Ngày 14/7, chị sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

5. N.A.T., nam, 30 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, làm việc tại Công ty MEDA, Khu công nghiệp Thăng Long. Anh T. là F1 và được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Việt Hàn từ ngày 7/7. Ngày 10/7, anh ho, sốt và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Ngày 14/7, anh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

6. S.T.P., nữ, 44 tuổi, trú tại Bản Lũng, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, bảo vệ làm việc tại Công ty SEI. Bệnh nhân là F1 và được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Việt Hàn từ ngày 8/7. 

Ngày 10/7, bà P. sốt, đau họng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh điều trị. Ngày 14/7, bà được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.  

Bắt đầu triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ Hà Nội - Ảnh 3
Hà Nội bắt đầu triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ từ 6h ngày 14/7

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có tổng 353 ca dương tính. Riêng từ ngày 5/7, thành phố ghi nhận 94 ca, gồm 3 chùm ca bệnh.

Trong đó, chùm ca bệnh liên quan đến Khu công nghiệp Thăng Long có 49 trường hợp (40 ca tại Công ty SEI, 5 ca tại Công ty MEDA, 1 ca tại Công ty MOLEX và 3 ca ngoài cộng đồng).

Chùm ca bệnh liên quan TP.HCM có 35 trường hợp, gồm 15 ca tại thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai; 6 ca tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng; 5 ca tại xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà và 9 ca tại các quận, huyện khác.

Chùm ca bệnh tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức có 10 ca đều là các thành viên trong gia đình.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tình hình dịch bệnh Hà Nội ngày 15/7: Thêm 7 ca nhiễm COVID-19, bệnh nhân nhỏ nhất mới 13 tuổi tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Khởi động đề án lớn đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên

Sáng 22/11, tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức phát động "Hành trình đồng hành với học sinh biên giới"; đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030"; chương trình Tình nguyện mùa đông 2025 và Xuân Tình nguyện 2026 cấp T.Ư.

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng kêu gọi ủng hộ chung tay vì trẻ em vùng lũ

Những đợt bão lũ cuối năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, khiến cuộc sống của hàng triệu người dân bị đảo lộn, đặc biệt là trẻ em và học sinh. Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng kêu gọi bạn đọc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ để giúp các em vượt qua khó khăn, sớm ổn định học tập và cuộc sống.

Hơn 112 tỷ đồng gửi tới đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Trước những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra đối với đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, “lá lành đùm lá rách”, chiều ngày 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”.

Lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại Lễ phát động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, bácBùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam và đặc biệt là mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc