Tôm La cà lần đầu tiên lên tiếng sau lùm xùm review chê bánh giò không nóng hồi tháng 3

Lại Ninh
Suốt thời gian nhận những lời chỉ trích từ mọi người, đây là lần đầu tiên Tiktoker Tôm La Cà bộc bạch lòng mình.

Tiktoker Tôm La cà tên thật là Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1997 tại Bắc Giang. Ở thời điểm hiện tại, Tôm không còn là cái tên xa lạ đối với tất cả mọi người. Vừa qua, nhân vật này đã nhận phải một làn sóng chỉ trích khi review món bánh giò ở Hà Nội.

Tôm La cà lần đầu tiên lên tiếng sau lùm xùm review chê bánh giò không nóng hồi tháng 3 - Ảnh 1
Tôm La cà lần đầu tiên lên tiếng sau lùm xùm review chê bánh giò không nóng.

Cụ thể, khi video được đăng lên, nhiều người vẫn thấy bánh giò đang hun hút khói nhưng Tôm La Cà lại nói là bánh giò không nóng. Bên cạnh đó, câu trước nói bánh giò nhiều mỡ nhưng câu sau Tôm lại review bánh giò rất cứng. Những câu review này tưởng chừng như vô hại nhưng lại nhận về làn sóng chỉ trích từ nhiều người. Phần lớn mọi người cho rằng, gần như clip nào Tôm cũng chê, không có món nào được review ngon, thậm chí người xem còn cho rằng Tôm La Cà đang cố tình cướp đi "miếng cơm" của nhiều người.

Tôm La cà lần đầu tiên lên tiếng sau lùm xùm review chê bánh giò không nóng hồi tháng 3 - Ảnh 2
Người xem còn cho rằng Tôm La Cà đang cố tình cướp đi "miếng cơm" của nhiều người. 

Theo đó, Tôm bộc bạch, sau khi lên tiếng giải thích nhưng mọi người vẫn không nghe, Tôm đã khóa tài khoản của mình. Bởi theo cậu, khi mọi người đã mất thiện cảm thì giải thích cũng chỉ bằng thừa. Trong thời gian đó, Tôm vẫn tiếp tục công việc và thay đổi bản thân từng ngày thay vì cố giải thích cho mọi người hiểu. Thật may, cậu luôn có người thân bên cạnh đồng hành nên không bị ảnh hưởng tâm lí quá nhiều.

Tôm La cà lần đầu tiên lên tiếng sau lùm xùm review chê bánh giò không nóng hồi tháng 3 - Ảnh 4
Sau khi lên tiếng giải thích nhưng mọi người vẫn không nghe, Tôm đã khóa tài khoản của mình.

 Sau vụ lùm xùm, Tôm cũng rút cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là có kiến thức thật vững để có góc nhìn đa chiều hơn. Hơn cả là cách dùng từ cũng như giọng nói sao cho phù hợp nhất với khán giả. 

Tôm La cà lần đầu tiên lên tiếng sau lùm xùm review chê bánh giò không nóng hồi tháng 3 - Ảnh 5
Bên cạnh đó, khi nói về những dự định trong tương lai, Tôm mong muốn trở thành một diễn viên thực sự và được mọi người công nhận. Đó chính là cột mốc để Tôm phấn đấu.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tôm La cà lần đầu tiên lên tiếng sau lùm xùm review chê bánh giò không nóng hồi tháng 3 tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Chắp cánh tuổi thơ từ không gian số hóa sinh hoạt Đội

Trường Tiểu học Quang Vĩnh (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) là vùng ngoài đê, hằng năm thường phải đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ. Việc học tập và sinh hoạt Đội của các bạn đội viên, thiếu nhi thường bị gián đoạn. Thế nhưng, trong những năm qua, bằng tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên, các bạn nhỏ nơi đây vẫn luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập và tích cực tham gia các hoạt động của Đội, đặc biệt là phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”.

Trường Tiểu học Nguyễn Du nối tiếp những mùa vàng thành tích

Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối tháng 5, khi tiếng ve ngân vang và sắc phượng hồng rực rỡ báo hiệu mùa hè đã về, sáng 25/5, Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025–2026. Đây không chỉ là dịp để thầy và trò cùng nhìn lại hành trình một năm đầy nỗ lực, mà còn là khoảnh khắc tôn vinh những “hạt giống tâm hồn” đã bền bỉ vươn lên, kết thành những “mùa vàng” thành tích đáng tự hào.

Học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng đua tài trong Ngày hội "Happy Run"

Sáng 16/5/2026, trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã tổ chức Ngày hội “Happy Run 2026” với sự tham gia của hơn 600 học sinh khối 3, 4, 5 cùng phụ huynh và giáo viên nhà trường. Hoạt động được tổ chức nhằm giáo dục thói quen rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và lan tỏa tinh thần sống tích cực cho học sinh.