TP Buôn Ma Thuột đón giao thừa sớm 2 tiếng so với cả nước

quochoi
Đúng 22h ngày 15/2 (tức tối 30 Tết), pháo hoa đã nở rực rỡ trên bầu trời TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thu hút hàng vạn người dân đến xem, khiến các đoạn đường trung tâm thành phố kẹt cứng.

Sau một năm “ngắt quãng”, năm nay chương trình bắn pháo hoa được tổ chức trở lại, khiến người dân tại TP Buôn Ma Thuột rất thích thú và đổ xô về Quảng trường 10/3 để xem chương trình nghệ thuật, giao lưu với hoa hậu H'Hen Niê.

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, kinh phí để tổ chức chương trình này được xã hội hoá 100%.

 

Người dân TP Buôn Ma Thuột reo mừng xem bắn pháo hoa. (Ảnh Tiền Phong)

Ai cũng vui vẻ, thích thú. (Ảnh Tiền Phong)

Lực lượng CSGT được bố trí ở mọi ngả đường để đảm bảo an toàn giao thông. (Ảnh Tiền Phong)

Quốc Hội (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết TP Buôn Ma Thuột đón giao thừa sớm 2 tiếng so với cả nước tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.