TP. Hồ Chí Minh: "Nóng" dần trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nguyễn Hà
Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, năm học 2017 - 2018, số lượng HS (HS) lớp 9 là gần 105.000 bạn, tăng gần 21.000 học sinh so với năm học trước.

Điều này tạo sự cạnh tranh lớn giữa HS khối 9 để có một suất học tại trường THPT công lập. Vì vậy, hiện nhiều trường THCS tại TP đã bắt đầu tăng tốc ôn tập cho HS sẵn sàng “vượt vũ môn” tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6 tới.

Nhiều nguyện vọng vô lí, bất khả thi

Theo lộ trình phân luồng sau THCS, TPHCM sẽ hạn chế số lượng HS vào lớp 10 công lập theo hàng năm (mỗi năm giảm khoảng 3%) để đến năm 2020, tỷ lệ HS theo học THPT công lập chỉ còn 70% tổng số HS lớp 9.

Như vậy, với việc số HS lớp 9 tăng gần 21.000 bạn so với năm ngoái, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh sẽ giảm 3% so với năm 2017, tạo ra cuộc đua cam go cho HS lớp 9 trước kỳ thi sắp tới. Theo nhiều giáo viên dự báo, tỷ lệ “chọi” của các trường, nhất là những trường ở top trên sẽ tăng.

Tại buổi tập huấn phần mềm xét tuyển tốt nghiệp THCS và tuyển sinh lớp 10 vừa qua, thầy Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, vào kỳ tuyển sinh năm 2017, theo thống kê của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, có đến gần 500 HS chọn nguyện vọng vào các trường THPT tại huyện Cần Giờ và Nhà Bè.

Nhiều nguyện vọng trong số này là vô lý, bất khả thi bởi khoảng cách địa lý quá xa, HS không thể đi học. Từ đó dẫn đến việc, sau khi có danh sách trúng tuyển, phụ huynh đến xin chuyển trường dù trong quy định tuyển sinh đã ghi rõ thí sinh chỉ thay đổi nguyện vọng duy nhất vào thời điểm Sở công bố thống kê nguyện vọng ban đầu.

Sau khi nêu những hạn chế về việc một số HS chọn nguyện vọng bất hợp lý khiến việc học THPT gặp trở ngại tồn tại trong nhiều năm, lãnh đạo Sở GD& ĐT TP cho biết, năm nay Sở sẽ siết chặt việc chọn nguyện vọng của thí sinh.

Ôn tập cho HS theo hướng đề thi đổi mới

Liên quan đến việc đề thi năm nay sẽ có những đổi mới, đặc biệt là môn Toán, theo thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1), căn cứ vào đề minh họa môn Toán của Sở công bố, cũng như có những điều chỉnh trong buổi họp chuyên môn của Sở, nhà trường đã họp tổ bộ môn và có những thay đổi trong phương pháp giảng dạy để giúp HS không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn biết vận dụng ở mức cao, biết ứng dụng Toán học vào thực tiễn.

Hiện tại, trường đã cho HS khối 9 ôn tập theo hình thức “cuốn chiếu”, vừa dạy kiến thức của học kỳ 2, vừa hệ thống lại kiến thức từng chương để các bạn nắm chắc. Với những HS có học lực yếu, trường cũng tổ chức phụ đạo để giúp các bạn nắm được những kiến thức cơ bản. Dự kiến, sau khi kết thúc HK 2, nhà trường sẽ tăng tiết vào buổi thứ hai để các bạn hệ thống toàn bộ kiến thức chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Tương tự tại Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), theo cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng nhà trường, song song với việc học chương trình chính khóa, HS lớp 9 sẽ được ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức, tăng tính vận dụng cho các bài học.

Trong một năm học, trường thường có các đợt báo điểm cho phụ huynh để nắm tình học học tập của con em mình, cũng như lấy đó làm căn cứ để giáo viên ôn tập cho HS kỹ hơn. Đối với một số HS có học lực yếu, ngoài việc phụ đạo, nhà trường cũng đã gặp gỡ phụ huynh cũng như HS để tư vấn hướng nghiệp, thậm chí là mời một số trường nghề về tư vấn giúp các em có những lựa chọn tốt nhất sau THCS.

Theo GD&TĐ

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết TP. Hồ Chí Minh: "Nóng" dần trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.