TP.HCM: Triều cường dâng cao giờ tan tầm, phụ huynh học sinh ướt sũng vượt “biển” nước về nhà

Chiều tối 1/10, triều cường tiếp tục dâng cao gây ngập nặng một số khu vực dưới chân cầu Kênh Ngang số 3 trên đường Mễ Cốc (P.15, Q.8, TP.HCM). Nhiều học sinh khu vực xung quanh phải rẽ nước để về nhà.

Theo ghi nhận của PV Báo Giáo dục&Thời đại, khu vực trước cửa Trường mầm non Bé Ngoan, dưới chân cầu Kênh Ngang số 3 trên đường Mễ Cốc, P.15, Q.8, TP. Hồ Chí Minh có tình trạng ngập nặng.

Một bạn học sinh đã phải đẩy xe phụ mẹ vì xe tắt máy.

Tuy nhiên do triều cường dâng mạnh, nhiều học sinh đã về trước đó nên tránh được thiệt hại, khó khăn.

Phụ huynh học sinh Trường tiểu học Lưu Hữu Phước, nhanh chóng đưa con rời trường trước khi triều lên.

Nhiều học sinh về trễ sau khi khi triều dâng phải bì bõm trong dòng nước để về nhà.

Hai nữ sinh Trường THPT Ngô Gia Tự chở nhau về giữa "biển nước".



Mặc dù đi xe đạp nhưng cậu bạn này phải dắt bộ vì nước ngập sâu.

Một phụ huynh phải nhờ người dân xung quanh đẩy xe vì chết máy.



Càng về tối nước càng dâng cao ở khu vực này.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Triều cường dâng cao giờ tan tầm, phụ huynh học sinh ướt sũng vượt “biển” nước về nhà tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.