Trẻ em tị nạn Syria học diễn xiếc ở Thổ Nhĩ Kỳ

Vũ Hồng Loan
Trẻ em tị nạn Syria đang tích cực tập luyện các kĩ năng biểu diễn xiếc để tham gia vào chương trình Art Anywhere Association ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhiều bạn nhỏ tị nạn Syria hiện đang theo học khóa học về xiếc do tổ chức phi chính phủ Art Anywhere Association tài trợ ở Mardin, thành phố cổ của Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng giáp biên giới với Syria.

Theo một nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em và thanh niên chiếm số lượng lớn trong cộng đồng người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ. Có hơn 700.000 trẻ em Syria đang độ tuổi đi học ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có khoảng 400.000 bạn bỏ học ở nhà vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Mardin, thành phố cổ của Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng giáp biên giới với Syria.

Một trong những trở ngại chính mà trẻ em nơi đây phải đối mặt chính là bất đồng về ngôn ngữ, trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ thường không có chương trình giảng dạy bằng tiếng Ả Rập. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ luôn cố gắng giúp đỡ những người tị nạn, nhưng hiện nay hàng ngàn trẻ em vẫn không được học tập với điều kiện vật chất đầy đủ nhất.

Tổ chức phi chính phủ Art Anywhere Association đã rút ngắn khoảng cách về ngôn ngữ, đồng thời ngăn chặn tình trạng thất học bằng việc mở một khóa học về xiếc cho các bạn nhỏ. Trẻ em được học cách tung hứng, đi cà kheo... mà không cần dùng nhiều đến ngôn ngữ.

4 bạn trai đang cùng nhau tập tung hứng.

Các tình nguyện viên quốc tế đảm trách việc đào tạo biểu diễn xiếc cho các học viên tị nạn người Syria này với các kĩ năng phù hợp.

Một tình nguyện viên thị phạm một số kĩ năng nhào lộn cho một bạn nhỏ Syria ở trong ngôi nhà đá truyền thống ở Mardin.

Một số bạn khác sẽ được dạy cách đi cà kheo.

Nam học viên 17 tuổi Ifat đang học xiếc. Bạn ấy cũng có năng khiếu về âm nhạc, nhất là sáng tác các bài hát nhạc rap.

Hai học viên biểu diễn kĩ năng đi xe một bánh.

3 cậu bạn Syria học nhảy break-dance ở Mardin.

Hai nữ học viên tài năng được hứa hẹn sẽ là những người tiếp bước đào tạo những người tị nạn khác trong tương lai.

Cô bạn Kasim đang cố gắng giữ thăng bằng khi đi trên dây.

Loan Vũ (dịch)

Nguồn: AJ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trẻ em tị nạn Syria học diễn xiếc ở Thổ Nhĩ Kỳ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/12/young-refugees-turkey-learn-circus-skills-161206115712505.html

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.