Trên 500 sinh viên Trường Đại học Kiên Giang được trở lại trường học trực tiếp thực hành

An Hảo
Tin giáo dục hôm nay - Từ ngày 1/12, Trường ĐH Kiên Giang sẽ tổ chức giảng dạy trực tiếp các học phần thực hành nhằm đảm bảo tiến độ đào tạo trong tình hình mới.

Tin giáo dục hôm nay, theo TS Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, sau khi mở cửa trường học trở lại trong đợt này, trường đại học Kiên Giang sẽ có 547 sinh viên đến trường học trực tiếp, với tổng cộng 34 học phần thực hành.

Trên 500 sinh viên Trường Đại học Kiên Giang được trở lại trường học trực tiếp thực hành - Ảnh 1

Theo quy định của nhà trường, để được đến lớp dạy và học trực tiếp, tất cả giảng viên và sinh viên đều phải được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin ngừa Covid-19 qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong 6 tháng.
Trong quá trình giảng dạy và học tập, tất cả giảng viên, cán bộ và sinh viên của trường cần đảm bảo thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu “5K”; khử khuẩn cá nhân định kỳ 2 giờ 1 lần; quét mã QR-Code khai báo y tế và thực hiện lau sát khuẩn các bề mặt tiếp xúc như: bàn, thiết bị thực hành, thí nghiệm... sau khi kết thúc buổi học.
Theo lịch học thực hành, các lớp học sẽ được bố trí tối đa 20 sinh viên/phòng thí nghiệm, kế hoạch thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, mỗi nhóm sẽ thực hành liên tục cho đến khi hoàn thành xong, kết thúc nhóm này mới tổ chức cho nhóm tiếp theo, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m. Đồng thời, sinh viên được bố trí chỗ ở miễn phí trong khu ký túc xá của trường để hạn chế đi lại trong thời gian thực hành.
Để việc tổ chức dạy học trực tiếp diễn ra an toàn, trường ĐH Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch phương án tổ chức cụ thể được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt thực hiện.

Trên 500 sinh viên Trường Đại học Kiên Giang được trở lại trường học trực tiếp thực hành - Ảnh 2

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của trường cũng có kịch bản nhằm chủ động ứng phó các tình huống có thể xảy ra (như có F0, F1) trong quá trình tổ chức hoạt động thực hành trực tiếp, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19.
Ngoài đội ngũ y tế, phương án chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, Trường ĐH Kiên Giang còn lập tổ kiểm tra, giám sát trong từng buổi học thực hành và trang bị các kit xét nghiệm nhanh để sử dụng khi cần thiết.
“Sinh viên được theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe và tổ chức test nhanh kháng nguyên những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở... Tổ chức test nhanh kháng nguyên ngẫu nhiên 10% người học trong từng đợt thực hành", TS Nguyễn Văn Thành cho biết thêm.
Dự kiến, Trường ĐH Kiên Giang sẽ tổ chức cho sinh viên trở lại trường học vào giữa tháng 12 sau khi học sinh khối phổ thông trong tỉnh được học trực tiếp trở lại. Hiện trường vẫn duy trì hoạt động dạy và học theo hình thức trực tuyến các học phần lý thuyết.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trên 500 sinh viên Trường Đại học Kiên Giang được trở lại trường học trực tiếp thực hành tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

TP. Hà Nội hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm bữa ăn học đường an toàn cho học sinh

Tại phiên chất vấn và trả lời, Kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học được nhiều đại biểu quan tâm. Trước thềm năm học mới, UBND TP. Hà Nội đã cấp kinh phí để hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ bữa ăn học đường.

Tăng cường bảo đảm an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường

Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có buổi làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (C02) và Cục công tác chính trị (X03), Bộ Công an đang xây dựng cơ chế phối hợp nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các hành vi bạo lực học đường, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh.

Giáo viên là tấm gương truyền động lực tự học tiếng Anh cho học trò

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng, việc tự học tiếng Anh phải được thực hiện hằng ngày, hằng giờ, tự học không chỉ bồi đắp kiến thức, kĩ năng cho bản thân các thầy cô giáo, mà còn là học phương pháp để truyền đam mê, truyền phương pháp tự học cho học sinh.