Trung thu này Sài Gòn có gì hay?

Nguyễn Hà
Ngay từ cuối tuần này hàng loạt những địa điểm vui chơi Trung thu “chất phát ngất” tại Sài Gòn đã bắt đầu đông khách và chắc chắn sẽ còn náo nhiệt hơn trong những ngày sắp tới.

Thắp đèn lồng, thả hoa đăng giữa Sài Thành tại Hội An thu nhỏ

Lần đầu tiên Phố cổ Hội An xuất hiện tại Sài Thành với những con đường nho nhỏ, những bức tường vàng đặc trưng xưa cũ, những chiếc đèn lồng truyền thống lung linh rực rỡ sắc màu. Đến đây, bạn sẽ thỏa mái selfie ngàn tấm trong khung cảnh Hội An lung linh ảo diệu, một trải nghiệm tuyệt vời với phố đèn lồng, tham quan những khu nhà cổ kính... Hẳn là một cơ hội tuyệt vời cho những ai chưa được chạm đến Hội An xinh đẹp.

Một không gian đậm chất Hội An tại Hồ Bán Nguyệt, quận 7 đang chờ các bạn khám phá.

Để một đêm Trung thu trọn vẹn thì không chỉ có đi phố đèn lồng mà còn phải thả đèn hoa đăng ước nguyện.

Đặc biệt, đêm ca nhạc đặc biệt với dàn sao hạng A sẽ xuất hiện hoành tráng vào đêm 4/10 với sự góp mặt của các ca sĩ đình đám, được giới trẻ yêu thích như: Mỹ Tâm, Erik, Min, Bích Phương, Ngô Kiến Huy…

Nhiều bạn trẻ đã nhanh chân check-in suốt những ngày qua.

"Đêm trăng diệu kỳ" tại Tân Phú

Nếu quận 7 có Hội An mini thì Tân Phú cũng có một Nhật Bản thu nhỏ mang tên “Đêm trăng diệu kỳ” với cách trang trang trí Trung thu vừa truyền thống vừa hiện đại. Chào Trung thu 2017, Aeon Mall Tân Phú Celadon tạo nên 1 địa điểm vui chơi thú vị cho người dân Sài Gòn khi mang đến chuỗi sự kiện đầy màu sắc với các hoạt động truyền thống như múa lân vào các ngày cuối tuần, làm bánh Trung thu bằng đất sét, làm lồng đèn, đập chuông nhỏ - nhận quà xinh, diễn kịch Sự tích cây đa chú cuội.

 

Không gian hết sức độc đáo tại đây.

Không dừng lại ở đó, các chương trình văn nghệ như chung kết cuộc thi nhảy “Vũ Điệu Đêm Trăng”, hát Acoustic, múa Yosakoi Nhật Bản cũng là các hoạt động cực kỳ mới lạ mà bạn không thể bỏ lỡ.

Chương trình hiện đang diễn ra tại Aeon Mall Tân Phú với nhiều ưu đãi hấp dẫn như mua hàng tặng bánh Trung thu Jambon xá xíu hai trứng, hoặc hộp trà sen thượng hạng.

Phố Đèn đỏ - Chợ 3 Tư quận 10

Ngay từ cái tên, Phố đèn đỏ đã khiến người ta mường tượng về một không gian náo nhiệt với cả một con đường rực sáng đèn lồng, tuy nhiên, so với Phố Lồng đèn Lương Nhữ Học hay các khu phố khác đã quá nổi tiếng ở quận 5, quận 10 thì Phố Đèn đỏ tương đối “dễ thở” hơn theo đúng nghĩa đen, thích hợp với các cặp đôi thích sự nhẹ nhàng, vừa phải mà vẫn cảm nhận trọn vẹn vị Trung thu.

 

Đặc trưng của Phố Đèn đỏ dĩ nhiên là… đèn đỏ với nhiều kiểu dáng, cách trang trí khác nhau tạo nên một không gian đa dạng, hấp dẫn.

Xóm đạo Phú Bình giống như một làng nghề thu nhỏ với rất nhiều hộ dân sinh sống bằng nghề làm lồng đèn, được gìn giữ phát triển qua hơn nửa thế kỷ.

"Để làm hoàn thiện được một chiếc đèn thì phải qua nhiều công đoạn, từ cắt chẻ nan tre, làm khung sườn, dán giấy kiếng, tô vẽ. Nét đặc trưng riêng của từng mẫu đèn nằm ở kỹ thuật tạo hình, dán giấy kiếng, vẽ hoạ tiết...", ông Nam, người làm lồng đèn đã hơn hai chục năm của xóm kể.

Tại đây bạn có thể tìm thấy rất nhiều loại lồng đèn “handmade” với kiểu dáng, chất liệu độc nhất vô nhị. Chiếc lồng đèn trong ảnh to gần bằng 1 em bé 10 tuổi và có giá khoảng 600 nghìn đồng.

Theo Dân trí

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trung thu này Sài Gòn có gì hay? tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.