Trước thềm Chung kết Olympia 21, ngôi trường nào sẽ làm nên kỳ tích

Minh Hồng
Bốn ngôi trường nơi các nhà leo núi theo học trở thành tâm điểm so sánh của dân mạng trước thềm cuộc đua Olympia năm thứ 21.

Trải qua 52 cuộc thi tuần, tháng và quý căng thẳng, 4 gương mặt xuất sắc nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 đã lộ diện gồm Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Trước thềm Chung kết Olympia 21, ngôi trường nào sẽ làm nên kỳ tích - Ảnh 6

Các nhà leo núi sẽ tranh tài trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia vào ngày 14/11 tới đây. Trước thềm cuộc đấu, dân tình không chỉ quan tâm tới 4 gương mặt xuất sắc nhất mà cả ngôi trường họ đang theo học cũng trở thành tâm điểm.

THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh)

Sự xuất hiện của Nguyễn Hoàng Khánh tại chung kết Năm rất đặc biệt bởi cậu bạn là thí sinh duy nhất trong 4 nhà leo núi không tới từ ngôi trường chuyên đồng thời là người đầu tiên mang cầu truyền hình về THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh).

Cùng với Hải An, Hoàng Khánh tạo nên kỷ lục điểm Khởi động tại Olympia đồng thời là người có điểm thi Quý cao thứ hai trong 4 gương mặt tham gia chung kết. Ngôi trường THPT Bạch Đằng mà Khánh theo học có bề dày lịch sử gần 60 năm, từng được nhận Huân chương Lao động hạng 2.

Trước thềm Chung kết Olympia 21, ngôi trường nào sẽ làm nên kỳ tích - Ảnh 1
Hoàng Khánh là nhà vô địch Quý I

THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội)

Nguyễn Việt Thái là thí sinh mang cầu truyền hình trực tiếp về THPT chuyên Ngoại ngữ sau 17 năm. Việt Thái nhất Quý II, có sở trường Tăng tốc nhanh và chính xác. Cậu bạn là một trong 6 thí sinh của năm nay đạt điểm tối đa ở phần thi này.

Ngôi trường mà Việt Thái theo học nổi tiếng bởi chất lượng đào tạo học sinh, nhất là các môn ngoại ngữ. Học sinh của trường có thành tích học tập tốt, đạt nhiều giải thưởng và huy chương tại các cuộc thi ngoại ngữ trong nước và quốc tế.

Trước thềm Chung kết Olympia 21, ngôi trường nào sẽ làm nên kỳ tích - Ảnh 2
Việt Thái thắng Quý II 

THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Hà Nội)

Trước khi xuất hiện trên trường quay Olympia, Nguyễn Thiện Hải An đã được biết đến với biệt danh Kỷ lục gia ở Chung kết năm Chinh phục (Vietnam's Brainiest Kid) mùa thứ ba. Hải An gây ấn tượng bởi vốn hiểu biết sâu rộng và khả năng tư duy sắc bén. Nhờ đó, nam sinh đạt nhiều kỷ lục như thí sinh có điểm Khởi động cao nhất Olympia, có điểm chung cuộc Quý cao nhất O21 với 410 điểm.

Hải An hiện đang theo học tại trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, nằm trong hệ đào tạo trung học phổ thông của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Dù mới thành lập hơn 10 năm nhưng trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên là cái nôi sản sinh nhiều nhân tài, góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi quốc tế. 

Trước thềm Chung kết Olympia 21, ngôi trường nào sẽ làm nên kỳ tích - Ảnh 3
Hải An tạo nhiều kỷ lục ở Quý III

THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An)

Nguyễn Đình Duy Anh là thí sinh tạo nên nhiều cơn "đau tim" nhất cho khán giả theo dõi Olympia bởi những lần bứt phá ở phút quyết định. Duy Anh là học sinh tại THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và là hậu bối của Quán quân O19 Trần Thế Trung.

Sự góp mặt của Duy Anh tại O21 góp phần tô điểm thêm bề dày thành tích của Chuyên Phan Bội Châu trên sàn đấu tri thức này. Bởi chỉ trong vòng 3 năm, trường đã 2 lần có đại diện góp mặt trong trận chung kết. Thành công của đàn anh Trần Thế Trung khiến người hâm mộ càng hy vọng Duy Anh sẽ làm nên kỳ tích.
Ngôi trường mà Duy Anh và Thế Trung theo học nổi tiếng nhờ có nhiều Thủ khoa, học sinh giỏi Quốc gia và quốc tế. Để giúp học sinh có kiến thức cũng như sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympia, nhà trường còn thành lập CLB Olympians of Phan - cái nôi của các học sinh đại diện trường tham gia thi Olympia.

Trước thềm Chung kết Olympia 21, ngôi trường nào sẽ làm nên kỳ tích - Ảnh 4
Duy Anh là thí sinh xuất sắc nhất Quý IV

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 14/11 tới.

Trước thềm Chung kết Olympia 21, ngôi trường nào sẽ làm nên kỳ tích - Ảnh 5

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trước thềm Chung kết Olympia 21, ngôi trường nào sẽ làm nên kỳ tích tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Khi niềm vui hóa yêu thương

Những ngày gần Tết, khuôn viên Trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội) ngập tràn sắc xuân với Hội chợ Xuân dành cho học sinh toàn trường. Với học sinh khối 3, đây không chỉ là một ngày hội vui tươi, rộn ràng mà còn là hoạt động trải nghiệm giàu ý nghĩa nhân văn, hướng các em đến tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Về miền di sản: Hành trình rực rỡ để yêu hơn Tổ quốc mình

Hơn cả một lễ hội văn hóa, chương trình “Về miền di sản” do Trường THCS Thăng Long (phường Giảng Võ, TP Hà Nội) tổ chức thực sự là một hành trình học tập đầy cảm xúc, nơi các bạn học sinh được hóa thân, được sáng tạo và được chạm tay vào kho tàng di sản văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam – từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược.

Rộn ràng sắc Xuân tại trường THCS Mễ Trì

Trong không khí chào mừng Tết đến Xuân về, trường THCS Mễ Trì (phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã tổ chức chương trình “Hội Xuân Tết Việt” với chủ đề “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình”. Ngày hội không chỉ mang đến bầu không khí rộn ràng, đậm đà bản sắc dân tộc mà còn là dịp để học sinh được trải nghiệm, khám phá và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Tết cổ truyền Việt Nam.

Mang khát vọng Việt đến trường THCS Giảng Võ 2

Trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân 2026, trường THCS Giảng Võ 2 (Phường Giảng Võ, Hà Nội) đã tổ chức Lễ hội "Giảng Võ 2 – Chào Xuân 2026", một hoạt động văn hóa, giáo dục giàu ý nghĩa, tạo nên không gian trải nghiệm sinh động cho học sinh.

Mùa Xuân yêu thương trên sân trường Tiểu học Lĩnh Nam

Những ngày cuối năm, sân Trường Tiểu học Lĩnh Nam (Hà Nội) trở nên rộn ràng hơn. Tiếng cười trong veo của các bạn học sinh hòa cùng sắc đỏ của đèn lồng, câu đối, sắc xanh của lá dong, tạo nên một bức tranh Tết rất đỗi thân quen.

Thiếu nhi Khánh Hòa vui "Chợ hoa Xuân 2026"

Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa như khoác lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ khi tổ chức "Chợ Hoa Xuân Bính Ngọ 2026". Chương trình nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo các bạn nhỏ đang học tập và sinh hoạt tại cung đến tham gia, vui chơi và đón Tết sớm.