Việt Nam đón siêu trăng thứ 3 của năm trong tháng 10

Bảo Bối
Ngày 17/10, những người yêu thích thiên văn có thể tiếp tục được chiêm ngưỡng siêu trăng thứ 3 trong năm nay.

Nếu như bạn bỏ lỡ siêu trăng trong đêm Trung thu vào tháng 9 vừa qua thì không cần phải đợi quá lâu khi siêu trăng sắp trở lại vào ngày 17/10.

Theo Sky at Night, năm 2024 có đến 4 siêu trăng sẽ xuất hiện. Siêu trăng vào đêm Trung thu là siêu trăng thứ 2 trong năm nay và sẽ có thêm 2 lần siêu trăng nữa. Siêu trăng tiếp theo dù không lớn bằng Mặt trăng vào tháng 9 nhưng nó cũng đủ làm hài lòng những người yêu thích thiên văn ở Việt Nam.

Bốn Siêu trăng năm 2023 được chụp bởi Soumyadeep Mukherjee, Kolkata, Ấn Độ, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023.
4 Siêu trăng năm 2023 được chụp bởi Soumyadeep Mukherjee, Kolkata, Ấn Độ, từ tháng 7 đến tháng 9/2023

Ở Việt Nam, siêu trăng tiếp sẽ xuất hiện vào khoảng 18h26 ngày 17/10. Lần còn lại diễn ra vào 15 /11.

Theo NASA, Mặt trăng mọc là thời điểm tốt nhất để quan sát kích thước lớn của siêu trăng. Khi Mặt trăng ở gần đường chân trời, những vật thể ở tiền cảnh như cây cối, tảng đá, có thể mang đến cảm nhận rõ ràng về độ lớn. Kết quả là, Mặt trăng trông lớn nhất vào thời điểm này.

Còn về tên gọi siêu trăng là bởi Mặt trăng di chuyển quanh Trái đất theo một quỹ đạo không hoàn toàn tròn, vì vậy có một điểm duy nhất trên quỹ đạo của nó gần Trái đất nhất (cận điểm) cũng như một điểm xa nhất. Mặt trăng thường nằm cách Trái đất khoảng 384.000km nhưng sẽ gần hơn 23.000km vào đêm nay. Khi Mặt trăng ở gần Trái đất hơn bình thường, nó sẽ trông to nhất và sáng nhất nên được gọi là siêu trăng.

Mặt trăng mọc là thời điểm tốt nhất để quan sát kích thước lớn của siêu trăng
Mặt trăng mọc là thời điểm tốt nhất để quan sát kích thước lớn của siêu trăng

Ngoài ra siêu trăng cũng chỉ lớn hơn khoảng 7% và sáng hơn 15% so với trăng tròn trung bình.

Lần siêu trăng này được các bộ lạc người Mỹ bản địa đầu tiên gọi là Mặt Trăng của thợ săn vì vào thời điểm này trong năm lá rụng và bước vào mùa đi săn. Mặt trăng này còn được gọi là Mặt trăng du lịch và Mặt trăng máu.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Việt Nam đón siêu trăng thứ 3 của năm trong tháng 10 tại chuyên mục Hành Trang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Hành Trang khác

Giải mã: Tại sao kim đồng hồ quay từ trái sang phải?

Chúng ta gọi đó là “chiều kim đồng hồ” – một chuyển động quen thuộc, gần như mặc định trong mọi thiết kế tính giờ. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi, tại sao kim đồng hồ không quay ngược lại? Câu trả lời không nằm ở vật lý, cũng chẳng liên quan đến tâm lý thời gian, mà bắt nguồn từ… cái bóng của Mặt Trời hàng ngàn năm trước.

Nhiệt miệng - "kẻ phá rối" đáng ghét

Các bạn có biết vì sao trong miệng mình lại xuất hiện những nốt loét trắng nhỏ có tên gọi là “nốt nhiệt miệng” khiến bạn đau rát, khó chịu, ăn gì cũng mất ngon không? hãy để bác sĩ vui tính giúp bạn “bái bai” chúng trong vòng một nốt nhạc nhé!

Đi dạo cũng tạo phát minh

Nhiều phát minh đến từ những khoảnh khắc rất tình cờ, trong đó có phát minh băng dính gai của kỹ sư Georges De Mestral (người Thụy Sĩ). chúng mình cùng xem điều tình cờ nào giúp ông phát minh ra món đồ hữu ích này nhé!

Tuyệt chiêu tránh rét của các loài vật

Chúng ta thường thích cuộn tròn trong chăn bông hay xỏ những đôi tất thật dày, bật máy sưởi lên cho bớt rét. Thế còn động vật nơi hoang dã thì sao nhỉ? Không biết chúng dùng “tuyệt chiêu” gì để tránh rét đây? Hãy cùng khám phá nhé!