EF Education First thành lập năm 1965, là tổ chức giáo dục lớn nhất thế giới tập trung vào ngôn ngữ, học thuật và trải nghiệm văn hóa.
Tổ chức Giáo dục Education First của Thụy Sĩ đã công bố báo cáo chỉ số năng lực tiếng Anh EF English Proficiency Index. Bảng xếp hạng thực hiện dựa trên dữ liệu của 2,3 triệu người thuộc 100 quốc gia và vùng lãnh thổ không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ. Bảng báo cáo chia làm 5 nhóm: rất cao, cao, trung bình, thấp và rất thấp.
Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam đang có trình độ năng lực tiếng Anh ở mức thấp. Từ năm 2015 tới 2018, Việt Nam đã lọt vào top các quốc gia có trình độ tiếng Anh trung bình, nhưng tụt hạng dần theo thời gian. Cụ thể, năm 2015 xếp vị trí thứ 29, năm 2016 xếp vị trí 31, năm 2017 xếp vị trí 34 và năm 2018 xếp vị trí thứ 41.
Mức độ thông thạo tiếng Anh xét theo các thành phố ở Việt Nam thì Hà Nội đứng số 1 với 53,68 điểm, thứ hai cả nước là TP. Hồ Chí Minh với 53,07 điểm. Tuy nhiên nếu so với thế giới thì 2 điểm số này chỉ được đánh giá ở mức trung bình.
Xét theo giới tính, khả năng tiếng Anh của nam giới Việt Nam nhỉnh hơn nữ giới, lần lượt là 51,89 và 51,36 điểm. Tuy nhiên, điểm số này đều thấp hơn trung bình châu Á và toàn cầu.
Năm 2019, Hà Lan tăng một bậc để giữ vị trí dẫn đầu với 70,27 điểm, cao hơn 1,53 điểm so với Thụy Điển - quốc gia xếp thứ hai. Ở châu Á, Singapore tiếp tục dẫn đầu, nhưng trên bảng xếp hạng thế giới đã tụt hai bậc so với năm ngoái, xuống vị trí thứ 5 với 66,82 điểm.
Tuy nhiên theo các chuyên gia ở Việt Nam cho rằng bảng xếp hạng của EF không thể lấy làm căn cứ để đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh của toàn bộ dân số của một quốc gia. Bởi kết quả mà EF đưa ra dựa trên 2,3 triệu người thuộc 100 quốc gia làm bài kiểm tra 2 kỹ năng nghe và đọc thông qua Internet. Nhưng trình độ tiếng Anh được đánh giá qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.