"Vườn sao băng phiên bản 2016" liệu có đủ sức gây sốt?

Thiều Thu Quỳnh
Drama đang được phát sóng của tvN – "Cinderella and Four Knights" – từ nội dung cho đến bối cảnh và nhân vật không khỏi khiến khán giả liên tưởng đến tác phẩm thần tượng kinh điển năm nào: "Boys Over Flowers".

Sau thành công vang dội của "Boys Over Flowers", màn ảnh Hàn liên tục xuất hiện những F4 mới như F4 thời Joseon ("Sung Kyun Kwan Scandal", "Rooftop Prince"), F4 trung niên ("Phẩm chất quý ông"), F4 tiệm mỳ ("Flower Boy Ramen Shop")…. Tuy nhiên có vẻ như "Cinderella and Four Knights" mới thực sự là lời hồi đáp hoàn hảo hơn cả cho cơn sốt một thời này. Nếu không tin, xin mời xem những dẫn chứng dưới đây!

Chân dung nữ chính và F4

Geum Jan Di là một trong những nữ chính đáng nhớ nhất trên màn ảnh Hàn.

Nếu như với "Boys Over Flowers" năm 2009, chúng ta có "nàng Cỏ" Geum Jan Di (Goo Hye Sun) chinh phục được bốn chàng hoàng tử của trường trung học Shinhwa. Thì đến năm 2016, khán giả lại một lần nữa được chứng kiến câu chuyện tương tự ở "cô bé Lọ Lem" Eun Ha Won (Park So Dam) cùng bốn chàng kỵ sĩ trong ngôi biệt thự Haneul. Bỏ qua khoảng cách 7 năm xa vời vợi, rất dễ nhìn được điểm tương đồng giữa hai nàng nữ chính này. Thông qua màn ảnh, họ hiện lên đều là những cô gái có phẩm chất tốt, có cá tính riêng biệt, rất biết cách thu hút người khác. Sự kiên cường, mạnh mẽ ở họ chính là chiếc chìa khóa giúp họ mở ra cánh cử trái tim hoàng tử/ kị sỹ của cuộc đời mình.

Eun Ha Won sau 7 năm có làm được điều tương tự Geum Jan Di?

Còn nhớ thời điểm lên sóng, "Boys Over Flowers" đã tạo nên những màn đấu khẩu gay gắt giữa fans của nam chính Goo Jun Pyo (Lee Min Ho) và nam thứ Ji Hoo (Kim Hyun Joong). Một bên cuồng nhiệt như lửa ấm, một bên dịu dàng như nước mát, khiến không chỉ Geum Jan Di mà ngay chính khán giả cũng còn phải phân vân.

Goo Jun Pyo…

…và Kim Ji Hoo đã có một cuộc chiến không cân sức.

Hiện tại, với "Cinderella and Four Knights", khán giả lại tiếp tục được một phen đau đầu khi cả Ji Woon (Jung Il Woo) cũng như Hyun Min (Ahn Jae Hyun) đều quá tốt. Đặc biệt hơn cả, trong phiên bản mới, hai anh em họ Ji Woon và Hyun Min đều có nhiều nét tính cách giống với Goo Jun Pyo năm xưa: thô lỗ, hơi trẻ con, và quan trọng là ban đầu đều cùng nữ chính xảy ra mâu thuẫn.

Kang Ji Woon là phiên bản bí ẩn và biết suy nghĩ hơn Goo Jun Pyo.

Trong khi Kang Hyun Min lại là phiên bản giàu kinh nghiệm tình trường hơn "chàng Xoăn" năm nào.

F4 luôn luôn có một nhân vật hào hoa phong nhã, và “hậu duệ” của So Yi Jung (Kim Bum) trong "Cinderella and Four Knights" không ai khác chính là cậu em út trong 3 anh em họ Kang - Kang Seo Woo (Lee Jung Shin). Tuy nhiên nếu như So Yi Jung chỉ đứng ngoài làm khán giả trong cuộc chiến giành trái tim người đẹp, thì Kang Seo Woo sẽ là phiên bản nâng cấp hơn của anh chàng khi chính thức tham gia cuộc chiến này, biến mối tình vốn tay ba trở nên phức tạp hơn nữa.

 “Gốm” So Yi Jung thì nằm ngoài màn loveline với nữ chính.

Nhưng Kang Seo Woo thì sẽ là nhân tố khiến chuyện tình yêu thêm rắc rối.

Cuối cùng, vị trí hộ vệ luôn thầm lặng bảo vệ những người bạn của mình mà Song Woo Bin (Kim Joon) từng đảm đương sẽ được chuyển giao cho chàng vệ sỹ Lee Yoon Sung (Choi Min). Đây luôn là nhân vật ôn hòa nhất bộ phim và hầu như không bị chi phối bởi chuyện tình cảm.

Song Woo Bin tinh tế và là chuyên gia gỡ rối.

Đến nay chúng ta có vệ sỹ Lee Yoon Sung luôn bên cạnh "Lọ Lem" và các hoàng tử mọi lúc mọi nơi.

Những tình tiết trùng hợp thú vị

Trong "Boys Over Flowers", Geum Jan Di nhờ cứu giúp một nam sinh tự tử mà được ngôi trường quý tộc Shinhwa mời đến học. Đây rõ ràng là may mắn từ trên trời rơi xuống với cô nàng và cũng là cơ duyên giúp cô quen biết với F4. Với "Cinderella and Four Knights", Eun Ha Won cũng nhận được may mắn tương tự khi được chủ tịch Kang cho phép đến sống trong căn biệt thự Haneul. Có lẽ các nhà làm phim Hàn muốn chứng minh rằng, không quan trọng bạn là Lọ Lem, Cỏ Dại hay Công Chúa, trước tiên bạn phải may mắn cái đã!

Geum Jan Di đã cứu nam sinh muốn tự tử và mời đến Shinhwa học

Eun Ha Won được chủ tịch Kang mời đến biệt thự Haneul để thay đổi mấy cậu cháu trai.

Không thể thiếu màn lột xác từ vịt hóa thiên nga của hai nàng nữ chính này, mà “ông tiên” của họ không ai ngoài nam chính hoặc nam thứ. Ở thì quá khứ, Goo Jun Pyo đã mời những chuyên gia hàng đầu về giúp Geum Jan Di tu bổ nhan sắc, biến cô trở nên xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng. Thời điểm hiện tại, người đeo giày vào chân giúp cho Lọ Lem Eun Ha Won một bước thành công chúa là Kang Hyun Min.

Nữ chính là một người có khuynh hướng bạo lực! Chắc hẳn khán giả vẫn không thể quên đi cảnh phim kinh điển mà Geum Jan Di đã một cước đá bay Goo Jun Pyo khi anh chàng có những lời lẽ xúc phạm đến cô. Và ở 7 năm sau, Geum Jan Di có thêm một đồng minh mới là Eun Ha Won. Trong quán bar, Eun Ha Won cũng đã “động tay động chân” với một người khách ngay trước mặt Kang Hyun Min, khiến anh chàng phải kinh ngạc há hốc miệng.

Cú đá “thần thánh” của Geum Jan Di.

Eun Ha Won cũng không nhân nhượng cho người đã xúc phạm mình.

Ngoài ra không thể không nhắc đến một vài tình tiết khác như cả Geum Jan Di và Eun Ha Won cùng làm thêm để trang trải cuộc sống.

Geum Jan Di làm thêm ở quán cháo.

Eun Ha Won làm nhiều việc một lúc như phục vụ ở quán cà phê hay giao pizza…

Sau đây là màn so sánh sự bá đạo giữa Goo Jun Pyo và Kang Ji Woon:

Dàn diễn viên rất có liên quan đến nhau

"Boys Over Flowers" và "Cindrella and Four Knights" có rất nhiều điểm chung thú vị, nhưng hơn cả chính là mối liên hệ mật thiết giữa các diễn viên trong hai tác tác phẩm này.

Đầu tiên, "nàng Cỏ" xinh đẹp cá tính năm nào Goo Hye Sun hiện nay chính là “bà xã” ngoài đời thực của Ahn Jae Hyun - chàng công tử Kang Hyun Min “sát gái”. Cặp đôi quen nhau từ bộ phim đề tài y khoa - vampire "Blood" và sau đó đã có khoảng thời gian tìm hiểu. Mãi đến tháng 5 năm nay cả hai mới công bố mối quan hệ của mình cho truyền thông và tiến tới hôn nhân không lâu sau đó. Đây được xem là một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn Quốc bởi độ tình cảm đáng ghen tỵ của họ. Chính Ahn Jae Hyun cũng chia sẻ Goo Hye Sun đã giúp đỡ và cho anh rất nhiều lời khuyên trong quá trình quay phim.

Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun quen nhau từ drama "Blood".

Cả hai kết hôn cách đây không lâu.

Còn Jung Il Woo và Lee Min Ho lại là cặp bài trùng đã quá đỗi nổi tiếng mà hầu như ai cũng biết. Thân thiết từ trước khi vào nghề và cùng trải qua nhiều hoạn nạn khó khăn, cho đến ngày hôm nay cả hai đều đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong showbiz khắc nghiệt. Được biết, hai chàng trai vẫn giữ tình bạn khăng khít và thường xuyên cùng nhau gặp mặt. Ngoài Lee Min Ho, Jung Il Woo còn khá thân với Kim Bum. Mối quan hệ này có được khi cả hai cùng tham gia sitcom "High Kick" thuở thiếu thời. Suốt một thời gian dài, tam giác tình bạn Lee Min Ho - Jung Il Woo - Kim Bum thường xuyên được nhắc đến và khiến fan vô cùng thích thú.

Jung Il Woo và Lee Min Ho là bạn thân đã nhiều năm.

Ngoài ra anh chàng còn rất thân thiết với Kim Bum.

Và câu chuyện vẫn còn được viết tiếp…

Mặc dù thường xuyên được đem ra so sánh với "Boys Over Flowers" và thậm chí còn được gọi là "Vườn sao băng phiên bản 2016", thế nhưng "Cinderella and Four Knights" vẫn có những bản ngã của riêng nó khiến khán giả không thể bỏ qua.

Ở đó, chúng ta thấy được một Eun Ha Won thông minh, ra sức kiếm tiền để có thể vào đại học, hoàn toàn trái ngược với Geum Jan Di thành tích học tập lẹt đẹt. Chúng ta còn thấy được Kang Ji Woon có tuổi thơ khốn khó và “nếm mùi đời” hơn Goo Jun Pyo lớn lên trong nhung lụa nên hành xử ấu trĩ. Ngay cả cốt truyện, dù vẫn là mô típ hoàng tử lọ lem “cũ rích”, nhưng phần nào đã gần với thực tế hơn, mang hơi thở cuộc sống hơn. Nữ chính nhà nghèo không còn mặc trang phục hợp mốt mà giản dị mộc mạc, các chàng trai trưởng thành và biết suy nghĩ… Mỗi một chi tiết nhỏ như thế, đủ cho thấy rằng "Cinderella and Four Knights" có thể tự mình viết nên câu chuyện riêng nó, hoàn toàn không cần là phiên bản của bất kỳ tác phẩm đình đám nào.

Nam chính không phải là công tử bột.

Nữ chính giản dị phù hợp với hoàn cảnh.

Sẽ đem đến câu chuyện thú vị hơn cho khán giả.

Theo Saostar

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Vườn sao băng phiên bản 2016" liệu có đủ sức gây sốt? tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

Oscar 2024: Phim 'Poor Things' lập hat-trick

Poor Things đang là bộ phim nhận được nhiều giải thưởng nhất Oscar 2024 khi thắng 3 giải liên tiếp, bao gồm: trang điểm và làm tóc, thiết kế mỹ thuật và phục trang xuất sắc. Các chiến thắng này một lần nữa củng cố vị thế của nữ diễn viên Emma Stone trên đường đua giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 96.