Yoo Ah In là ai? “Con ngựa bất kham” với hai lần đoạt giải Ảnh đế của điện ảnh Rồng Xanh

Cheese
Trước khi trở thành Ảnh đế, Yoo Ah In từng có quãng thời gian sống chật vật tại Seoul.

Nếu bạn là một “mọt” phim Hàn Quốc thì chắc hẳn đã nghe đến cái tên Yoo Ah In. Tại Hàn Quốc, Yoo Ah In có thể không phải nằm trong top các “đại nam thần” như Lee Min Ho, Ji Chang Wook, Song Joong Ki, Park Seo Joon,... nhưng vị thế của anh trong làng điện ảnh của xứ sở Kim Chi thì rất cao. Anh chính là Ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử của giải thưởng Rồng Xanh. Vậy hãy cùng tìm hiểu kỹ xem Yoo Ah In là ai và sự nghiệp của nam diễn viên này có điều gì đặc biệt nhé!

Yoo Ah In: “Con ngựa bất kham” với hai lần đoạt giải Ảnh đế của điện ảnh Rồng Xanh - Ảnh 1

Cậu học trò bồng bột, sống một mình tại Seoul từ năm 15 tuổi

Yoo Ah In tên thật là Uhm Hong Sik, sinh năm 1986 tại Daegu, Hàn Quốc. Anh đã bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 2003 - từ khi 17 tuổi. Là con út trong nhà nhưng suy nghĩ của Yoo Ah In lại rất chín chắn. Với tính cách có phần trưởng thành sớm nên Yoo Ah In không có nhiều bạn bè. Anh dành phần lớn thời gian của mình cho việc học. Chính vì thế nên Yoo Ah In đã tự học hết kiến thức của trung học ở tuổi 15. Cũng từ đó mà nam diễn viên cảm thấy chán nản việc đến trường, thay vào đó anh lại có những băn khoăn riêng: “Tôi đột nhiên có một câu hỏi về lý do tại sao tôi nên học và học cho ai. Tại sao bố mẹ tôi lại như thế này? Tôi là ai? Những câu hỏi triết học này khiến tôi nghĩ rằng tôi nên duy trì bản năng gốc của mình”.

Yoo Ah In: “Con ngựa bất kham” với hai lần đoạt giải Ảnh đế của điện ảnh Rồng Xanh - Ảnh 1

Đem theo những suy nghĩ đó, Yoo Ah In quyết định… bỏ học ở tuổi 15 để theo đuổi giấc mơ trở thành idol. Tất nhiên, gia đình đã ra sắc ngăn cản nhưng Yoo Ah In vẫn kiên định với quyết định của mình, một mình dọn lên Seoul để sống tự lập. Đối với một cậu bé 15 tuổi, sống tự lập ở thành phố không phải điều dễ dàng. Nhiều năm sau này, Yoo Ah In đã cảm ơn đến những trải nghiệm khó khăn của mình năm xưa: “Tôi gặp nhiều khó khăn khi từ nông thôn lên sống một mình ở Seoul. Nhiều khi tôi phải nợ tiền thuê nhà, đường gas cũng bị cắt vì không có tiền thanh toán, nhưng tôi quyết không sống dựa vào cha mẹ. Cuộc sống của tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng đối với tôi, những trải nghiệm này là tài sản quý giá”. Trước khi lên Seoul, Yoo Ah In đã nói với bố mẹ rằng anh nhất định sẽ trở thành một diễn viên. 

Yoo Ah In: “Con ngựa bất kham” với hai lần đoạt giải Ảnh đế của điện ảnh Rồng Xanh - Ảnh 1

Tuy có một quyết định “nguy hiểm” ở tuổi 15 là bỏ học nhưng Yoo Ah In chưa bao giờ từ bỏ việc học hỏi. Bằng chứng là anh đã thi đại học và trúng tuyển vào Đại học danh giá nhất nhì Hàn Quốc - Đại học Konkuk.

Từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ, “ở ẩn” suốt 2 năm 

Trước khi đến với diễn xuất, Yoo Ah In từng có ước mơ trở thành ca sĩ và anh cũng được đào tạo để trở thành một ca sĩ solo ballad. Tuy nhiên, chứng sợ sân khấu đã ngăn cản nam diễn viên tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Sau khi từ bỏ ca hát, Yoo Ah In đã chọn diễn xuất để thay thế và thành công ngay từ bộ phim đầu tay - Sharp 1. Không ai nghĩ rằng anh có thể đạt được thành công sớm đến vậy. Sau Sharp 1, cái tên Yoo Ah In đã được rất nhiều người săn đón. Thế nhưng, anh đã chọn cách về quê “ở ẩn” trong suốt 2 năm.

Yoo Ah In: “Con ngựa bất kham” với hai lần đoạt giải Ảnh đế của điện ảnh Rồng Xanh - Ảnh 1

Sau này, Yoo Ah In mới chia sẻ về quyết định đó của mình. Việc nổi tiếng đến quá sớm khiến anh bị choáng váng nên đã quyết định đi chậm lại để tìm ra điều mình thật sự mơ ước. 

Chạm tay vào danh hiệu Ảnh đế ở tuổi đời còn trẻ

Có thể nói, Yoo Ah In luôn nghiêm túc với mọi quyết định của mình, từ tư duy cho đến lối sống. Ngay từ khi mới diễn xuất, nam diễn viên đã nổi tiếng là một người khắt khe, anh không cho phép mình dễ dàng chấp nhận mọi vai diễn. Ít ai biết rằng, Yoo Ah In đã từ chối vai diễn trong F4 của bộ phim Vườn Sao Băng. Đây là bộ phim đã làm cả châu Á “dậy sóng”, đưa tên tuổi các diễn viên như Lee Min Ho, Goo Hye Sun,... lên một tầm cao mới. Nhưng Yoo Ah In lại chưa từng hối hận về quyết định này của mình vì anh tin rằng mỗi diễn viên sinh ra với một sứ mệnh riêng biệt.

Yoo Ah In: “Con ngựa bất kham” với hai lần đoạt giải Ảnh đế của điện ảnh Rồng Xanh - Ảnh 1

Sau 2 năm “ở ẩn”, Yoo Ah In đã quay lại với Boys of Tomorrow (2007), trong phim anh vào vai Jong Dae - một chàng trai trẻ có nhiều đau thương thời thơ ấu. Yoo Ah In có được vai diễn này chỉ sau 5 phút phỏng vấn với đạo diễn Noh Dong Seok. Đạo diễn này cho biết, khi được hỏi về nhân vật Jong Dae, Yoo Ah In không nói gì nhiều mà chỉ nhìn về phía cửa sổ một lúc lâu rồi nghẹn ngào nói thật buồn. Tất nhiên, bộ phim này đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực của khán giả trong nước và quốc tế. 

Yoo Ah In: “Con ngựa bất kham” với hai lần đoạt giải Ảnh đế của điện ảnh Rồng Xanh - Ảnh 1

Nhưng vai diễn đưa tên tuổi của Yoo Ah In ra khắp châu Á chính là vai Moon Jae Shin trong Sungkyungkwan Scandal. Moon Jae Shin là một nho sinh cá biệt và ngỗ nghịch xuất thân từ một gia đình danh giá, cha là quan lớn đương triều. Biệt danh “Ngựa điên” của Yoo Ah In cũng từ bộ phim này mà ra.

Yoo Ah In: “Con ngựa bất kham” với hai lần đoạt giải Ảnh đế của điện ảnh Rồng Xanh - Ảnh 1

Và “thời đại của Yoo Ah In” (Ah In ShiDae) chính thức mở ra vào năm 2015, khi anh đóng hai tác phẩm điện ảnh là The Throne và Veteran. Hai bộ phim này đã “càn quét” các giải thưởng và mang về cho nam diễn viên danh hiệu Ảnh đế. Đến năm 2020, Yoo Ah In lại một lần nữa trở thành Ảnh đế khi vào vai Tae In trong Voice of Silience.

Yoo Ah In: “Con ngựa bất kham” với hai lần đoạt giải Ảnh đế của điện ảnh Rồng Xanh - Ảnh 1
The Throne.
Yoo Ah In: “Con ngựa bất kham” với hai lần đoạt giải Ảnh đế của điện ảnh Rồng Xanh - Ảnh 1
Veteran.

Đứng trên sân khấu, Ảnh đế trẻ nhất của lễ trao giải Rồng Xanh nói: “Tôi đã đi trên một con đường không hề dễ dàng, đó cũng không phải con đường nhanh nhất để giành lấy sự công nhận. Nhưng nhờ có Rồng Xanh, tôi cảm thấy mình đã được công nhận xứng đáng và đã không đi nhầm đường”. Với suy nghĩ, sự lựa chọn của mình, Yoo Ah In đã liên tiếp nhận những kịch bản phù hợp và mang đến cho khán giả các vai diễn thú vị, đầy màu sắc. Người hâm mộ tin rằng “thời đại của Yoo Ah In” vẫn đang tiếp tục và sẽ còn rộng mở trong tương lai.

Yoo Ah In: “Con ngựa bất kham” với hai lần đoạt giải Ảnh đế của điện ảnh Rồng Xanh - Ảnh 1

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Yoo Ah In là ai? “Con ngựa bất kham” với hai lần đoạt giải Ảnh đế của điện ảnh Rồng Xanh tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những lý do không thể bỏ lỡ đế chế Minions trong "Kẻ trộm mặt trăng 4"

Sự trở lại của thương hiệu Kẻ trộm mặt trăng (tựa gốc: Despicable me) với phần 4 trong năm 2024 khiến khán giả vô cùng háo hức. Dự án lần này chắc chắn sẽ khiến người xem thích thú bởi nhiều yếu tố hoàn toàn mới, khi đưa gia đình Gru bước sang một trang mới của cuộc sống và nhiều cột mốc mới lạ cho hội Minion.