Trước lượt trận cuối tại London (Anh), đội tuyển châu Âu nắm lợi thế khi dẫn đội tuyển thế giới 7-5.
Ở trận đánh đôi tối 27/9, Flavio Cobolli và Jakub Mensik đối đầu Alex de Minaur - Taylor Fritz. Cặp đôi châu Âu giành chiến thắng 7-5, 6-3, giúp đội nhà gia tăng cách biệt lên 10-5.
Kết quả này đồng nghĩa Alexander Zverev có cơ hội định đoạt chức vô địch khi bước vào trận đánh đơn với Learner Tien sáng 28/9.
Set đầu diễn ra giằng co khi tay vợt người Mỹ gốc Việt thi đấu kiên cường và đưa Zverev vào loạt tie-break. Tuy nhiên, tay vợt người Đức chơi tốt hơn ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng 7-6.
Sang set hai, Zverev tiếp tục duy trì thế chủ động. Learner Tien không còn tạo được sức ép như set đầu và để đối thủ thắng 6-3.
Khép lại trận đấu với tỷ số 7-6, 6-3, Zverev mang về số điểm cần thiết để đội tuyển châu Âu chạm mốc 13 điểm và chính thức đăng quang. Vì chức vô địch đã được xác định, Carlos Alcaraz và Rafael Jodar không phải thi đấu các trận đánh đơn còn lại.
Đội tuyển châu Âu thắng chung cuộc 13-5 trước đội tuyển thế giới, qua đó lần thứ sáu vô địch Laver Cup.










