“Hoàng tử băng” Nhật Bản - Yuzuru Hanyu giã từ sự nghiệp ở tuổi 27

Bảo Bối
Vận động viên trượt băng nghệ thuật vĩ đại nhất mọi thời đại người Nhật Bản, Yuzuru Hanyu đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu vào thứ Ba (19/7), đánh dấu sự kết thúc của một sự nghiệp xuất sắc bao gồm việc phá vỡ 19 kỷ lục thế giới và giành 2 huy chương vàng Olympic.

Công chúng khắp châu Á đang vô cùng bất ngờ, thậm chí là sốc vì VĐV trượt băng nghệ thuật vĩ đại nhất lịch sử lại quyết định nghỉ thi đấu ở ngưỡng đỉnh cao sự nghiệp.

“Hoàng tử băng” Nhật Bản - Yuzuru Hanyu giã từ sự nghiệp ở tuổi 27 - Ảnh 2

"Tôi quyết định cống hiến hết mình vào con đường trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp. Tôi không cảm thấy buồn đâu. Không có nỗi buồn nào ở đây cả. Và tôi vẫn mong muốn được tiếp tục làm việc. Tuy vậy, giờ đây tôi không còn giới hạn bản thân ở đấu trường nữa. Giờ đây, tôi nghĩ rằng bản thân có thể phát triển hơn ở nhiều vùng đất mới và bằng nhiều cách khác nhau", Yuzuru Hanyu tuyên bố tại họp báo.

“Hoàng tử băng” Nhật Bản - Yuzuru Hanyu giã từ sự nghiệp ở tuổi 27 - Ảnh 6
Yuzuru Hanyu tuyên bố giải nghệ ở họp báo chiều 19/7

Được biết, Yuzuru Hanyu đã đi đến quyết định này trong quá trình trị liệu phục hồi chấn thương ở mắt cá chân phải tại một chương trình ở Bắc Kinh trong Thế vận hội Mùa đông. "Chắc chắn rằng tôi sẽ nhớ cái cảm giác căng thẳng của mỗi trận đấu. Nhưng hi vọng tôi có thể nỗ lực hết mình để mọi người vẫn có thể đón nhận và ủng hộ con người Hanyu. Sau khi trở về nhà từ Olympic Bắc Kinh, tôi không thể nào trượt băng được nữa vì cơn đau ở mắt cá chân. Đó là lúc tôi bắt đầu nghĩ về tất cả mọi thứ, bản thân tôi cũng cho rằng mình đâu thể biểu diễn mãi được", siêu sao Nhật Bản xúc động chia sẻ.

“Hoàng tử băng” Nhật Bản - Yuzuru Hanyu giã từ sự nghiệp ở tuổi 27 - Ảnh 3
Yuzuru Hanyu là thần tượng nổi tiếng của cả châu Á
“Hoàng tử băng” Nhật Bản - Yuzuru Hanyu giã từ sự nghiệp ở tuổi 27 - Ảnh 5
Anh là thiên tài sân băng, quốc bảo của Nhật Bản

Yuzuru Hanyu sinh năm 1994, bắt đầu với bộ môn trượt băng nghệ thuật từ năm 1998 (tức là lúc anh 4 tuổi) và giải nghệ sau 12 năm. Anh là nhà Vô địch Olympic 2014 và 2018; Vô địch thế giới 2014 và 2017; 4 lần liên tiếp vô địch Grand Prix Final (2013-2014 đến 2016-2017); vô địch Giải Vô địch trượt băng nghệ thuật 4 châu lục 2020; Vô địch giải Thiếu niên Thế giới 2010 và Grand Prix Final Thiếu niên 2009-2010; 6 lần vô địch Quốc gia Nhật Bản (2012-2015, 2020-2021); Giành huy chương trong 5 giải Vô địch thế giới khác gồm huy chương Đồng 2012 và 2021, huy chương Bạc 2015, 2016 và 2019.

“Hoàng tử băng” Nhật Bản - Yuzuru Hanyu giã từ sự nghiệp ở tuổi 27 - Ảnh 1

Yuzuru trở thành biểu tượng của sân băng nghệ thuật, nổi tiếng không khác gì một huyền thoại nhờ tài năng xuất chúng. Không những vậy, nhờ ngoại hình điển trai như thần tượng, anh đã trở thành idol của giới trẻ, không chỉ fan thể thao mà cả khán giả đại chúng cũng vô cùng yêu mến. Yuzuru Hanyu nổi tiếng đến mức mỗi lần về quê nhà, anh đều được đám đông khán giả và người dân vây kín đến mức kẹt cứng cả con đường dài chào đón nhiệt tình. Quyết định giải nghệ của Yuzuru Hanyu được ví như là niềm tiếc nuối của cả châu Á.

(Nguồn: The Japantimes)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Hoàng tử băng” Nhật Bản - Yuzuru Hanyu giã từ sự nghiệp ở tuổi 27 tại chuyên mục Thể Thao Tổng Hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể Thao Tổng Hợp khác

How2TALK #1: Hành trình kiện tướng cờ Vua

Chương trình giao lưu trực tuyến cùng Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh - Huấn luyện viên Trưởng đội tuyển cờ vua quốc gia và Kiện tướng quốc tế Nguyễn Thiên Ngân - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.

How2TALK số #2: Giải mã Kiện tướng cờ vua

Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Phát triển cờ vua học đường (TOTA) giai đoạn 2021- 2016 theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Doanh nghiệp khoa học công nghệ DUCA tổ chức chuỗi sự kiện How2TALK.