"Mẹ Việt dạy con đọc sách"

Hướng Dương (ghi lại)
Tối 27/3 tại Nhà sách Tân Việt nằm trong trung tâm thương Vincom Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bà Nguyễn Kim Thoa – CEO Tân Việt Bookstores đã có buổi talkshow với chủ đề “Mẹ việt dạy con đọc sách”. Buổi giao lưu trò chuyện đã thu hút được rất nhiều phụ huynh, sinh viên và các khán giả nhỏ tuổi đến lắng nghe, chia sẻ…

Hành trình của Mẹ và con - hãy đồng hành với sách

Theo diễn giả Nguyễn Kim Thoa từ xưa đến nay các bà mẹ Việt luôn là người thầy đầu tiên của con cái mình. Từ những vần thơ, câu hát, ca dao tục ngữ mẹ đọc cho con thuở nằm nôi đến việc dạy con học đọc, học viết, chọn sách và đọc cho con đều có dấu ấn sâu đậm của tình mẫu tử. Vì vậy nội dung chủ đề talkshow “Mẹ Việt dạy con đọc sách” phần nào sẽ khơi nguồn để các bà mẹ Việt mở ra cánh cửa kỳ diệu mà thế giới sách mang đến cho con, giúp con hình thành, vun đắp hoài bão, khát vọng để chinh phục tương lai, khám phá thế giới và khả năng tiềm ẩn của chính mình, để trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

me Viet - Ảnh 1

Muốn con yêu sách, các bậc cha mẹ phải yêu sách đầu tiên

Bà Nguyễn Kim Thoa chia sẻ : “Một con số khảo sát gần đây khiến tôi băn khoăn là chỉ 10% sinh viênViệt Nam đọc một cuốn sách trong một năm và tỉ lệ người đọc chuyện ngôn tình nhiều hơn sách dạy kỹ năng, phát triển bản thân. Vậy, tại sao tỷ lệ đọc của Việt Nam lại thấp? Đó chính là xây dựng thói quen văn hoá đọc của Việt Nam còn chưa được chú trọng ngay từ gia đình và người mẹ trong gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng”.

me Viet - Ảnh 2

Muốn con thông minh, phát triển trí tuệ, bố mẹ hãy là người đọc sách cùng con. Rèn luyện thói quen đọc sách không dễ dàng, nhất là trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay. Bố mẹ rất bận rộn nhưng chỉ cần sắp xếp, phân bổ thời gian, chỉ cần 30 phút tới 1 tiếng đồng hồ đọc sách cùng con. Mẹ Việt hãy dành thời gian cố định trong ngày để đọc sách, trò chuyện và gợi mở cho con điều cuốn sách ấy hướng đến. Đồng hành cùng con đọc sách chính là quá trình tự học, tự khám phá thế giới qua sách, truyện của hai mẹ con, giúp bố mẹ và con cái hiểu nhau hơn về sở thích, tâm lý và cá tính để từ đó khai thác những khả năng tiềm ẩn của con cái mình và bồi dưỡng, vun đắp trí tuệ, tâm hồn cho con trẻ.

Sách chính là người thầy cùng ta đi suốt cuộc đời

“Từ 0 – 6  tuổi cho trẻ tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ, âm thanh vô cùng tốt. Khi các con bước vào cấp Tiểu học, số lượng bài vở nhiều, bố mẹ hãy sắp xếp thời gian hợp lý, cho con sự kiện, đi nhà sách, cùng con chọn lọc những đầu sách hay, hữu ích mà con thích để dần dần tiếp cận môi trường sách thân thiện, hình thành thói quen đọc sách. 

me Viet - Ảnh 3

Với học sinh cấp 2, chúng ta nên tìm đầu sách phù hợp cổ vũ động viên con quan tâm tới sách, cùng con trao đổi về những câu chuyện trong cuốn sách đó để tạo môi trường hứng thú cho các con,... Bản thân tôi cũng nhận được rất nhiều tri thức từ việc đọc, hiện hữu nhất là khả năng diễn đạt được nâng lên. Tôi học được tư duy mạch lạc hơn, cách diễn đạt tuy mộc mạc nhưng không kém phần lãng mạn từ các tác giả phương Tây. Cũng nhờ đọc, mà tôi thấy mình bao dung hơn…”, diễn giả Kim Thoa chia sẻ.

Khi đọc sách trở thành thói quen, ta sẽ thấy việc đọc hữu ích như thế nào, thì câu chuyện đọc sách sẽ hoàn toàn khác. Những giá trị từ việc đọc sách là thứ không thể nhìn thấy ngay và không thể hiện hữu trước mắt. Minh chứng là đa phần những người thành công trên thế giới đều chịu tác động rất lớn từ sách vở. Đôi khi việc đọc được một cuốn sách hay sẽ thay đổi hẳn cuộc đời của một con người theo hướng tích cực.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Mẹ Việt dạy con đọc sách" tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

“Hành trình sống và yêu” – nơi hội họa chạm tới trái tim

Giữa không gian rực rỡ sắc màu tại Trung tâm Triển lãm 16 Ngô Quyền (TP. Hà Nội), triển lãm “Hành trình sống và yêu... 2026” của Nhà giáo – Hoạ sĩ Nguyễn Thị Thuý Hường đưa người xem bước vào miền cảm xúc dịu dàng, nơi thiên nhiên, trẻ thơ và tình yêu quê hương đất nước hiện lên đầy sâu lắng qua từng nét cọ.

Trao giải cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026

Sáng 8/5, tại trường THCS Nguyễn Công Trứ (phường Ba Đình, Hà Nội), Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam tổ chức lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026.

Nền nếp học đường từ việc ra vào lớp tại Trường Tiểu học Xuân Giang

Trong môi trường giáo dục tiểu học, việc rèn luyện nền nếp, kỹ năng và ý thức cho học sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bên cạnh trang bị kiến thức văn hóa, nhà trường luôn chú trọng hình thành cho các em những thói quen tốt như chào hỏi lễ phép, xếp hàng ngay ngắn, giữ gìn trật tự và tác phong nhanh nhẹn. Đây là nền tảng giúp học sinh phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đến trường.

Trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho học sinh trong mùa hè

Nhằm trang bị kỹ năng và nâng cao nhận thức cho đội viên, thiếu nhi trong dịp hè, chiều 29/4, tại Trường Tiểu học 2 Tân Lâm Hương, phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em năm 2026.